World Cup U.20: Ở Hàn Quốc mà như ở nhà

21/05/2017 10:28 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn từng khẳng định cơ hội của U.20 VN nằm ở lợi thế được đá “sân nhà”, điều không ai trong 3 đối thủ New Zealand, Honduras hay Pháp có được.

Trước trận ra quân gặp U.20 New Zealand, toàn đội U.20 VN đang có trạng thái thể lực và tinh thần rất tốt. Hoàn toàn vắng bóng chấn thương, HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất hạnh phúc khi có thể tung tất cả học trò vào sân trong mỗi buổi tập, nơi các cầu thủ dễ dàng thực hiện các bài tập đòi hỏi cường độ vận động rất cao. Sở dĩ U.20 VN có điều kiện tập luyện tốt, có đóng góp không nhỏ nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của nước chủ nhà.
“Từ VN qua ở Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo, mọi điều kiện sinh hoạt, chỗ ăn, chỗ ở đều rất tốt. Đặc biệt là người Hàn Quốc rất ủng hộ người VN mình. Mặc dù thi đấu ở Hàn Quốc, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy lạc lõng mà như đang ở nhà. Rất đông kiều bào VN làm việc ở Hàn Quốc đã đến gặp chúng tôi ở Mokpo và Cheonan. Sắp tới, khán giả VN sẽ qua đây rất đông. Đó sẽ là sự động viên lớn cho đội bóng”.
Thực tế suốt quá trình tập huấn tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo, LĐBĐ Hàn Quốc đã hỗ trợ tối đa. Dựa theo kế hoạch của VFF, họ tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt nhất. Thậm chí còn giúp liên hệ đối thủ Vanuatu cho trận giao hữu ngày 14.5. Hay việc U.20 VN được bố trí 2 sân tập đều là cỏ tự nhiên rất đẹp, được xén tỉa rất kỹ càng tại Mokpo - nơi vẫn lưu trữ quả bóng kỷ niệm có chữ ký của toàn bộ tuyển nữ VN tập huấn tại đây năm 2013.
Một sinh viên Việt Nam (giữa) đến theo dõi các buổi tập của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn Độc Lập
Một thành viên trong đội thích thú: “Rau cải thảo, cải thìa, xà lách… được trồng hoàn toàn sạch, rửa tươi ăn sống rất ngon và ngọt. Đầu bếp tại Mokpo không chế biến cầu kỳ, đồ ăn rất đơn giản nhưng dễ nuốt và chất lượng. Thích nhất là đồ ăn ở đây hoàn toàn tự nhiên, thủy hải sản và nông ngư nghiệp rất phong phú. Sáng cứ canh lẩu, chiều lại BBQ ngon không chê vào đâu được. Ăn được, tập được nên đội bóng ai cũng lên sức. Tinh thần rất tốt”.
Trong trận giao hữu với Vanuatu tại Mokpo, dù xa nhưng đã có gần một trăm kiều bào VN tại Hàn Quốc đến theo dõi ủng hộ và giao lưu với đội sau trận. Những ngày này thời tiết tại Cheonan rất lý tưởng cho bóng đá. Các đoàn cổ động viên cũng đang lần lượt tụ hội về Cheonan mà theo dự đoán sơ bộ của một thành viên Đại sứ quán VN ở Hàn Quốc thì “đạt vài trăm người là bình thường”, tất cả để U.20 VN luôn cảm thấy như đang ở nhà. Quốc Việt
U.20 VN nhận bảng danh vị lịch sử
Sáng 20.5, tại khách sạn On City (Cheonan, Hàn Quốc), đại diện FIFA đã trao cho HLV trưởng tuyển U.20 VN Hoàng Anh Tuấn bảng danh vị do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ký tặng. Các thành viên U.20 VN tỏ ra rất hào hứng khi được nhận giấy chứng nhận đã góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ tầm thế giới này.
Tiếp đó, FIFA mở máy chiếu để truyền tải những nét mới nhất về luật sẽ được áp dụng tại U.20 World Cup, trước khi áp dụng rộng rãi ra các giải khác. Trọng tâm là quy định áp dụng hệ thống “trợ lý trọng tài video” (Video Assistant Referee - VAR), cho phép trọng tài tạm dừng trận đấu để mổ băng tại chỗ trước khi có quyết định các pha gây tranh cãi liên quan tới bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ... Kết thúc buổi họp, đại diện FIFA chúc mừng U.20 VN lần đầu tham dự sân khấu thế giới, đồng thời cũng khép lại giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận mở màn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.