World Cup U.20 tại Đông Nam Á tính chuyện “cấm cửa” khán giả

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/05/2020 09:48 GMT+7

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho biết, giải World Cup U.20 năm 2021 được tổ chức tại nước này có thể sẽ “cấm cửa” khán giả do mối lo ngại dịch Covid-19.

Trước đó, sự chuẩn bị của nước chủ nhà World Cup U.20 năm 2021 đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 hoành hành. Tình hình dịch bệnh buộc Chính phủ Indonesia phải ban hành một giao thức sức khỏe để ngăn chặn sự bùng phát Covid-19. Nước chủ nhà còn giới thiệu về quy trình chuẩn để tổ chức các sự kiện liên quan đến thể thao nhằm bảo vệ sức khỏe của cầu thủ và các thành viên của mỗi đội.
“Chúng tôi sẽ làm điều đó (giao thức sức khỏe) vì có thể không ở trạng thái bình thường. Nhưng đó sẽ là một trạng thái bình thường mới”, ông Zainudin Amali nói với tờ Bola Sport.
Người đứng đầu Bộ Thanh Niên và Thể thao Indonesia nhấn mạnh thêm: “Nó (quyết định cấm khán giả) phụ thuộc vào tình hình hiện tại của đại dịch trước khi quyết định có nên tổ chức các trận đấu mà không có khán giả hay không. Hãy chờ xem! World Cup U.20 diễn ra vào tháng 5 và tháng 6.2021. Dù ở tình huống nào, chúng tôi chắc chắn sẽ chờ PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) và FIFA”.

World Cup U.20 năm 2021 tại Indonesia có thể "cấm cửa" khán giả

CHỤP MÀN HÌNH

Ở khuôn khổ VCK U.19 châu Á năm nay (xác định các suất châu Á dự World Cup U.20 năm 2021), U.19 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng Malaysia, Iraq và Campuchia. Tại giải này, 16 đội sẽ được bốc thăm chia thành 4 bảng, trong đó 4 đội đứng đầu giải sẽ đoạt vé dự World Cup U.20 tại Indonesia. Trong trường hợp chủ nhà Indonesia nằm trong tốp 4, chiếc vé còn lại sẽ được ấn định bởi một vòng play-off dành cho các đội nhì bảng.
Ngoài việc có thể "cấm cửa" khán giả, ông Zainudin Amali đặc biệt tin rằng việc chuẩn bị để tổ chức World Cup U.20 năm tới sẽ diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì nhờ nhiều sự hỗ trợ và hợp tác để đảm bảo địa điểm ở trong tình trạng tốt nhất có thể. "Điều đó không quá khó vì nhiều người sẽ giúp đỡ. Chính phủ cũng rất ủng hộ và sẽ đảm bảo rằng tất cả công việc bảo trì và nâng cấp của một số địa điểm diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi nó ở trong tình trạng tốt. Để chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia U.20 Indonesia, chúng tôi giao cho PSSI”, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia trả lời những mối lo xung quanh việc chậm trễ cải tạo các sân đăng cai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.