WTA Finals 2018: Chưa tay vợt nào bị loại sau 2 lượt trận

25/10/2018 11:19 GMT+7

Tại lượt trận thứ hai của nhóm Đỏ diễn ra trong tối qua (24.10, giờ VN), dù đương kim vô địch Mỹ mở rộng Naomi Osaka (Nhật Bản, 3) đã tiếp tục để thua Angelique Kerber (Đức, 1) với tỷ số 1-2 (4/6, 7/5, 4/6), nhưng tay vợt người Nhật Bản vẫn còn hy vọng mong manh để đi tiếp vào vòng bán kết.

Trước trận đấu này, cả hai tay vợt là hạt giống cao nhất của nhóm Đỏ là Kerber và Osaka đều đã thất bại trong lượt trận đầu tiên. Chính vì vậy cả hai đều không muốn nhận thêm thất bại ở lượt đấu thứ hai. Điều này khiến trận đấu được bắt đầu rất căng thẳng và ở 3 bàn đấu đầu tiên, không tay vợt nào có thể thắng khi cầm giao bóng.

Trong đó, tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam Kerber đã có 2 bàn bẻ giao bóng và Osaka chỉ 1 lần duy nhất. Với kinh nghiệm của mình, Kerber đã giữ được ưu thế về điểm số này để kết thúc ván thứ nhất với tỷ số 6/4. Ván thứ hai cũng là màn rượt đuổi về điểm rất hấp dẫn. Tưởng chừng Kerber sẽ có được chiến thắng khi có bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 5/4.

Dù thất bại nhưng Osaka vẫn còn hy vọng đi tiếp AFP

Nhưng sự nôn nóng đã khiến Kerber phải trả giá khi để thua bàn giao bóng của mình và để Osaka cân bằng được điểm số. Không những vậy, tay vợt người Nhật Bản còn có thêm bàn bẻ giao bóng ở bàn đấu thứ 12 để giành lại ván thắng với tỷ số 7/5 và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Với kinh nghiệm của mình, Kerber đã xuất sắc có bàn bẻ giao bóng duy nhất trong ván quyết định và giúp cô giành được ván thắng 6/4.

Ở trận đấu còn lại, Sloane Stephens (Mỹ, 5) đã tiếp tục có thêm chiến thắng 2-1 (7/6, 2/6, 6/3) trước Kiki Bertens (Hà Lan, 8) và tay vợt Mỹ đã bất bại sau lượt trận. Với kết quả này, kịch bản của nhóm đấu này cũng sẽ tương tự như nhóm Trắng khi chưa có tay vợt nào chính thức bị loại. Nhưng Osaka với 2 trận thua sẽ là gặp bất lợi nhiều nhất và cơ hội đi tiếp là rất mong manh.

Stephens đã có 2 trận toàn thắng tại nhóm Đỏ AFP

Trong lượt trận cuối cùng vào ngày mai, trong khi Stephens chỉ cần 1 ván thắng trước Kerber là đủ để giành vé đi tiếp vào bán kết, thì Osaka cần phải đánh bại Bertens 2 ván “trắng” và trông chờ Stephens giành chiến thắng trước Kerber để có thể đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo.

Tối nay, lượt trận cuối cùng của nhóm Trắng sẽ tiếp tục diễn ra với Petra Kvitova (CH Czech, 4) gặp người đồng hương Karolina Pliskova (CH Czech, 7) và sau đó là Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 2) gặp Elina Svitolina (Ukraine, 6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.