Xã buông lỏng để 130 ha đất công bị lấn chiếm

Nguyễn Long
Nguyễn Long
13/11/2019 07:52 GMT+7

Hơn 130 ha đất do UBND xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) quản lý bị người dân lấn chiếm, xây nhà, trồng cây... nhưng chính quyền chưa có giải pháp thu hồi.

Cụ thể, theo ông Đinh Xuân Dậu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, diện tích đất mà địa phương quản lý theo bản đồ đo đạc vào năm 1997 hơn 350 ha, nhưng đến nay qua kiểm tra thực tế có khoảng 500 trường hợp lấn chiếm hơn 130 ha đất công, sử dụng vào mục đích đất ở và sản xuất nông nghiệp.

Đất công bị chiếm, tái chiếm vô tội vạ

Đề nghị công an lập chuyên án xử lý

Liên quan việc lấn chiếm đất công trên địa bàn, ngày 6.11, ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị chỉ đạo hỗ trợ để xử lý.
Theo ông Khanh, trong thời gian gần đây, lợi dụng tình hình thị trường bất động sản có những biến động, trên địa bàn huyện có nhiều người, băng nhóm đến mua bán, chuyển nhượng đất công bằng giấy tay, lấn chiếm đất, phân lô và xây dựng công trình trên đất. Ngoài ra, nhiều trường hợp đã bị UBND huyện xử lý trước đây tiếp tục mua bán, sang nhượng trái phép, lợi dụng chính sách đo đạc lại bản đồ của nhà nước để cắm cọc, phân lô, đo đạc đất công. Nhiều trường hợp còn đe dọa, manh động chống lại cán bộ, công chức làm nhiệm vụ gây tâm lý bất an cho lực lượng.
UBND H.Xuyên Mộc đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo sở, ngành phối hợp, hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm các vụ việc lấn chiếm đất công trước đây và những trường hợp mới phát sinh để xây dựng nhà ở, phân lô trên đất công. Ông Khanh cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo công an tỉnh phối hợp công an H.Xuyên Mộc lập chuyên án, tổ chức nắm tình hình, điều tra xử lý các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, tổ chức, cá nhân chiếm đất công để xem xét xử lý hình sự.
Đơn cử như khu mỏ cát Thủy Tinh rộng 14,3 ha do UBND xã Bình Châu quản lý, từ năm 1998 - 2006 đã bị người dân đến phát hoang, sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, làm nhà ở... Hiện khu vực này có khoảng 20 hộ sử dụng đất, xây dựng 7 căn nhà cấp 4, đồng thời trồng tràm, điều và một số loại cây ngắn ngày. UBND xã Bình Châu chỉ mới lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp lấn chiếm đất công nhưng chưa ban hành quyết định xử phạt. Hay tại Khu 1 rộng 23,9 ha từ năm 1998 - 2010 cũng bị người dân vào lấn chiếm gần 15 ha. Đến nay địa phương vẫn chưa xác định được cụ thể số hộ, diện tích, hiện trạng sử dụng đất. Còn tại khu vực Làng Hàng rộng 149 ha, vào năm 2013 UBND H.Xuyên Mộc phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND xã Bình Châu đo đạc, lập biên bản hiện trạng, xử lý 76 trường hợp lấn chiếm, chuyển nhượng đất công trái phép. Nhưng sau đó tại khu vực này lại có thêm nhiều trường hợp khác đến lấn chiếm đất công. Đến nay, khoảng 42 ha đất công bị dân lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép...

Khu đất “vàng” có 3 mặt tiền tại Dốc Lết bị một người nhà của cán bộ HĐND H.Xuyên Mộc lấn chiếm xây nhà

Ảnh: Nguyễn Long

Ngoài diện tích đất công đang bị người dân lấn chiếm, một số diện tích đất được UBND H.Xuyên Mộc ban hành quyết định thu hồi, giao cho địa phương quản lý nhưng thiếu biện pháp cưỡng chế nên dẫn đến việc các hộ tái lấn chiếm. Chẳng hạn như tại khu Dốc Lết - chùa Cây Da rộng hơn 27 ha bị dân lấn chiếm hết khoảng 10 ha. Năm 2004, UBND H.Xuyên Mộc ban hành quyết định thu hồi hơn 6 ha đất do các hộ lấn chiếm giao cho UBND xã Bình Châu quản lý. Tuy nhiên, do không có biện pháp cưỡng chế để thu hồi nên các hộ vẫn tiếp tục sử dụng đất lấn chiếm cho đến nay. Hiện tại khu vực này có 150 căn nhà cấp 4 và 1 nhà nghỉ do dân lấn chiếm xây dựng.

Chủ tịch xã có dấu hiệu buông lỏng quản lý

Trả lời PV Thanh Niên ngày 12.11, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, nhìn nhận: “Tình trạng đất công tại xã Bình Châu bị lấn chiếm là rất nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân do lịch sử để lại thì việc lãnh đạo địa phương thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý cũng dẫn đến tình trạng thất thoát đất công”.
Xã buông lỏng để 130 ha đất công bị lấn chiếm

Trước thực trạng đất công bị lấn chiếm và mua bán trái phép, UBND xã Bình Châu chỉ biết cắm bảng cảnh báo

Ảnh: Nguyễn Long

Cũng theo bà Đài, mới đây UBND H.Xuyên Mộc đã có văn bản đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Triệu. Lý do, ông Triệu với trách nhiệm là người đứng đầu UBND xã Bình Châu chưa chỉ đạo theo dõi trong điều hành, quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đất công, môi trường, khoáng sản; xử lý các vụ việc vi phạm về đấu nối đường, tách thửa, phân lô... chưa kịp thời báo cáo UBND huyện có hướng giải quyết dứt điểm để xảy ra phức tạp trên địa bàn xã. Ngoài ra, khi UBND huyện phát hiện về việc lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp đã liên tục chỉ đạo UBND xã Bình Châu có biện pháp ngăn chặn xử lý nhưng ông Triệu chưa nghiêm túc chấp hành ý kiến của cấp trên, thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu buông lỏng quản lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.