Xả súng tại phòng khám thai ở Mỹ, 3 người chết

28/11/2015 10:56 GMT+7

Một nghi phạm đã bị bắt sau khi xông vào một phòng khám thai, chuyên nạo phá thai thuộc tổ chức Planned Parenthood ở thành phố Colorado Springs (Mỹ) ngày 27.11, nổ súng khiến 3 người chết và 9 người bị thương.

Một nghi phạm đã bị bắt sau khi xông vào một phòng khám thai, chuyên nạo phá thai thuộc tổ chức Planned Parenthood ở thành phố Colorado Springs (Mỹ) ngày 27.11, nổ súng khiến 3 người chết và 9 người bị thương.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm xả súng (mặc áo trắng) tại thành phố Colorado Springs, Mỹ - Ảnh: ReutersCảnh sát bắt giữ nghi phạm xả súng (mặc áo trắng) tại thành phố Colorado Springs, Mỹ - Ảnh: Reuters
Trong số 3 người thiệt mạng có 1 sĩ quan cảnh sát và 2 thường dân, cảnh sát trưởng Colorado Springs (bang Colorado), ông Peter Carey cho biết trong một cuộc họp báo sau khi nghi phạm bị bắt giữ, theo Reuters.
Tất cả 9 nạn nhân bị thương, bao gồm 5 sĩ quan cảnh sát và 4 thường dân, được đưa đi cấp cứu và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định, ông Carney nói.
Nghi phạm đã có một cuộc đấu súng với cảnh sát bên trong phòng khám, nhưng sau đó y đã đầu hàng. Cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính nghi phạm, nhưng cho biết ông ta hành động một mình.
Nữ phát ngôn viên Catherine Buckley của cảnh sát Colorado Springs cho biết lực lượng cảnh sát mất nhiều giờ liền để đối phó với nghi phạm cố thủ trong phòng khám. 
Sau đó, cảnh sát phải phong tỏa, kiểm tra hiện trường, sơ tán bệnh nhân do nghi phạm để lại một số túi xách nghi là chứa bom trong phòng khám. Bà Buckley cho biết cảnh sát có thể mất theo nhiều giờ nữa để hoàn tất tiến trình kiểm tra toàn bộ phòng khám này.
Trong những năm gần đây, những nhà hoạt động xã hội chống nạo phá thai liên tục phản đối phòng khám thai của tổ chức phi lợi nhuận Planned Parenthood, cung cấp dịch vụ y tế về sức khỏe sinh sản, trong đó có nạo phá thai, tại Colorado Springs, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.