Xà xẻo gạo cứu đói dân nghèo

12/03/2013 08:15 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa (Phú Yên) Nguyễn Hữu Khương ngày 11.3 cho biết xã đang tiến hành xác minh đơn tố cáo bà Huỳnh Thị Bằng, Bí thư chi bộ và ông Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng thôn Phú Hòa, lợi dụng chức quyền cắt xén gạo cứu đói của các hộ nghèo.

UBND xã Hòa Hiệp Trung đã xác định số gạo cứu đói bị cắt xén từ năm 2009 đến năm 2011 là gần 500 kg. Bà Lê Thị Nhị, thủ quỹ thôn, cho biết năm 2009 thôn Phú Hòa được hỗ trợ gạo để cứu đói do bão lụt. Cấp ủy chi bộ và ban ngành thôn họp thống nhất bán 345 kg gạo cứu trợ để sửa chữa nhà văn hóa thôn. Những người mua lại gạo này là bà Bằng, ông Thanh và bà Nhị.

Cũng theo bà Nhị, năm 2010, cấp ủy chi bộ thôn đã bán 150 kg gạo cứu đói cho hộ nghèo và những người mua lại gạo này là ông Thanh, bà Bằng, bà Nhị và một người nữa, với giá 8.000 đồng/kg, nhưng không nhập quỹ mà mạnh ai nấy giữ.

Ông Khương cho biết, UBND xã đã mời bà Bằng đến làm việc nhưng bà này cho rằng chỉ có Ủy ban kiểm tra Đảng mới làm việc được với bà, nên không đến. “Vụ việc có tính phức tạp, liên quan đến nhiều người nên UBND xã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã tiếp tục xác minh, làm rõ”, ông Khương nói.

Đức Huy

>> Cấp phát gạo cứu đói cho người nghèo
>> Cần hơn 336 tấn gạo cứu đói
>> Xin lỗi dân vì bán gạo cứu đói để mua loa đài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.