Xác định danh tính học sinh trong video clip

16/03/2010 01:02 GMT+7

Hôm qua 15.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra, xác định danh tính những học sinh có mặt trong video clip nữ sinh bị đánh hội đồng.

Theo đó, 10 người được xác định gồm Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Ngọc Diệp, Chu Minh Huyền, Trịnh Minh Tú, Ngô Mạnh Hùng, Ôn Minh Huyền, đều sinh năm 1994 và là học sinh lớp 10 trường PTTH Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Tường Vy, SN 1993, học sinh trường Tô Hoàng đã bỏ học từ năm 2008; Mai Thùy Linh, SN 1994, học sinh trường PTTH Đoàn Kết; 2 anh em Nguyễn Mạnh Trung, SN 1992 và Nguyễn Mạnh Đức, SN 1993 đều là học sinh trường PTTH Tây Sơn, đã bỏ học. Trong đó, PC 14 xác định Quỳnh Anh là người bị đánh, Phạm Tường Vy là người đánh. Hai học sinh khác đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh đánh nhau và phát tán lên mạng internet là Chu Minh Huyền và Mai Thùy Linh.

Theo điều tra của PC 14, vào giờ giải lao trong buổi học chiều ngày 2.3, Quỳnh Anh giẫm vào chân Diệp dẫn đến hai bên có cãi nhau. Sau đó, trưa ngày 3.3, Diệp đến trường thì được bạn cùng lớp là Ôn Minh Huyền thông báo việc Quỳnh Anh vừa gọi điện xin số của Diệp để "nói chuyện". Diệp đã dùng luôn điện thoại của mình gọi cho Quỳnh Anh hẹn 15 giờ 30 ra trước cổng trường để "nói chuyện". Diệp cũng gọi điện cho Chu Minh Huyền kể lại sự việc, Huyền gọi thêm hai anh em Trung và Đức. Nhóm này rủ thêm Vy và Linh đi uống nước để bàn cách đối phó với Quỳnh Anh.

Đến khoảng 15 giờ, Diệp, Vy, Linh, Ôn Minh Huyền, Chu Minh Huyền có mặt tại trường và nhìn thấy Quỳnh Anh đang đứng cùng một nhóm học sinh nữ ở gần Công an phường Ô Cầu Dền. Sau khi “nhận dạng” xong, Vy và Chu Minh Huyền đưa Quỳnh Anh ra trước cổng chùa Hai Bà Trưng và đánh liên hồi. Do nhiều người can nên Vy tiếp tục ép Quỳnh Anh lên ngồi trên xe máy chạy đến vườn hoa Pasteur. Đi cùng có Tú, Hùng, Ôn Minh Huyền, Diệp, Đức, Trung và Chu Minh Huyền. Khi đến công viên, Quỳnh Anh bị Vy và Diệp đánh như trong clip đã quay. Những người ngồi ghế đá và đứng chứng kiến có Tú, Hùng, Linh, Ôn Minh Huyền, Trung, Đức. Chu Minh Huyền dùng điện thoại Sony Ericson quay lại toàn bộ diễn biến.

Khi người lớn can ngăn, Vy ngừng tay rồi cùng cả nhóm đi uống nước, còn Quỳnh Anh đi bộ về trường và được bố mẹ đón về. Tại quán nước, Chu Minh Huyền đã gửi đoạn video vừa quay cảnh Vy đánh Quỳnh Anh từ điện thoại của mình đến điện thoại của Linh và Diệp. Linh đã dùng máy tính phát tán lên trang web Flickr. Chỉ trong một thời gian ngắn từ 19 - 21 giờ đã có khoảng 5.000 lượt người truy cập, xem và bình luận về đoạn clip nói trên. Do nhiều người phản đối nên Linh đã gỡ đoạn clip này xuống. Tại cơ quan điều tra, các học sinh này đều đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

 Đánh giá vụ việc xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ nhưng cách hành xử của các học sinh này đã gây ra hậu quả lớn, ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh thiếu niên, do đó, PC 14 kiến nghị cần phải xử lý nghiêm để răn đe giáo dục. Được biết, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo PC 14 phối hợp với Sở GD-ĐT và các trường có học sinh vi phạm đưa ra biện pháp xử lý.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.