Xác định nguyên nhân sập giàn giáo ở Formosa

31/03/2015 18:29 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh bước đầu xác định nguyên nhân sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết, 28 người bị thương là do 2/3 số pít tông của hệ thống kích thủy lực phía bên phải giàn giáo bị hỏng.

(TNO) Ngày 31.3, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh bước đầu xác định nguyên nhân sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết, 28 người bị thương là do 2/3 số pít tông của hệ thống kích thủy lực phía bên phải giàn giáo bị hỏng.

Hiện trường vụ sập giàn giáo - Ảnh: Nguyên Dũng
Hiện trường vụ sập giàn giáo - Ảnh: Nguyên Dũng
Ông Lê Văn Thống, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết tính đến chiều nay 31.3, đoàn công tác liên ngành của Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất việc điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo và đang tiến hành thêm một số thủ tục liên quan để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.
“Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự cố sập giàn giáo là do 2/3 số pít tông của hệ thống kích thủy lực phía bên phải bị hỏng. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra bổ sung để làm rõ nguyên nhân hỏng và cơ chế gây hỏng các bít tông này”, ông Thống nói.
Cũng theo ông Thống, qua khám nghiệm hiện trường, sàn và hệ thống cốt pha trượt bị nghiêng và sập xuống, các thanh dẫn bị cong, bật ra khỏi vị trí.
Ông Thống cho biết thêm, vì hệ thống giàn giáo có các thiết bị hiện đại, phức tạp về mặt kỹ thuật nên cần thiết phải có sự tham gia hỗ trợ của đoàn cán bộ kiểm định từ Bộ Xây dựng vào cuộc.
“Chúng tôi sẽ báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng cử đoàn cán bộ có đủ điều kiện, khả năng vào để giám định nguyên hỏng bít tông của hệ thống kích thủy lực. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài”, ông Thống nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.