Xác minh thông tin 1 phụ nữ bị dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng

Gia Bách
Gia Bách
28/06/2021 18:59 GMT+7

Một người mẹ ở Cà Mau có tường trình nhờ cơ quan chức năng cứu giúp con gái bà bị lừa, dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Ngày 28.6, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Công an tỉnh Cà Mau về việc phối hợp xác minh 1 phụ nữ bị dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng.
Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau nhận được tờ tường trình của bà Đ.T.P. (59 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau) về việc con gái bà bị dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. 
Theo tờ tường trình của bà Đ.T.P., thông qua người môi giới, giới thiệu (không rõ tên - PV), ngày 18.12.2020, con gái bà Đ.T.P. là N.T.Đ. (39 tuổi) sang Trung Quốc. Thời gian đầu sang Trung Quốc, con gái bà không có việc làm nhưng người môi giới không chịu đưa N.T.Đ. về Việt Nam, mà kêu con bà lấy chồng. 10 ngày sau, con bà đồng ý lấy chồng nhưng bà không rõ tên, không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết của người kết hôn với con gái bà, chỉ biết tỉnh Sơn Đông.
Bà Đ.T.P. cũng trình bày, khi lấy chồng, con bà được phía nhà chồng hứa sẽ làm đám cưới, sẽ đối xử tốt, nếu không tốt sẽ đưa về Việt Nam. Nhưng sau đó, gia đình chồng con gái bà không giữ lời hứa, đối xử tệ bạc, giam lỏng con gái bà.
Cũng theo nội dung tường trình, do bị đối xử tệ bạc, con gái bà Đ.T.P. gọi điện cho nhà chức trách của Trung Quốc cầu cứu. Và hiện con gái bà đang được nhà chức trách Trung Quốc giữ từ ngày 30.5.2021 đến nay. Bà Đ.T.P. đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp cứu giúp, tạo điều kiện cho con bà trở về địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.