Xác nhận 2 thi thể tại Quảng Trị là nạn nhân vụ lật xe ở Hà Tĩnh

03/11/2010 15:16 GMT+7

(TNO) Sáng 3.11, thượng tá Phạm Quang Luận, Phó trưởng phòng PC52 (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, hai thi thể (một nam, một nữ) phát hiện tại bờ biển xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là nạn nhân của vụ xe khách bị lũ cuốn trên sông Lam (Hà Tĩnh).

Cũng trong sáng 3.11, gia đình của hai nạn nhân trên đã nhận thân nhân mình: chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1994, được nhận dạng qua mẫu áo quần, khuyên tại, vòng tay) và anh Trần Đăng Khoa (SN 1992, trú Eapo, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông).

Được biết, Thuỳ và Khoa cùng ngồi chung hàng ghế, nắm tay nhau thoát ra khỏi xe ô tô nên bị lũ cuốn trôi cùng nhau.

Như vậy, đến nay đã tìm được 18/20 thi thể nạn nhân trên xe ô tô khách bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Phúc

Giao thông hỗn loạn do đổ xô đi xem vớt xác 
Đã tìm thấy 14 thi thể nạn nhân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.