Xanh sạch đẹp cho VCK giải bóng đá U.19 Quốc gia 2019

08/03/2019 08:40 GMT+7

Nói đến sân chơi bóng đá trẻ U.19 và U.21 nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ba chữ Xanh Sạch Đẹp mà Ban tổ chức giải luôn đưa ra thành tiêu chí chấm điểm phong cách ...

Không phải ngẫu nhiên mà tiêu chí quan trọng nhất của sân chơi bóng đá trẻ được nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên nhắn nhủ 8 đội bóng tại VCK giải bóng đá U.19 là phải thi đấu Xanh Sạch Đẹp. Còn Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và đại diện C 45 trong cuộc họp kỹ thuật đã khuyến cáo các đội nhắc nhở cầu thủ thi đấu trung thực, hết mình để tạo nên hình ảnh đẹp cho bóng đá trẻ.

[VIDEO] BẢNG XẾP HẠNG VCK U.19 QUỐC GIA 2019

Nói đến sân chơi bóng đá trẻ U.19 và U.21 nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ba chữ Xanh Sạch Đẹp mà Ban tổ chức giải luôn đưa ra thành tiêu chí chấm điểm phong cách cho các đội bóng. Muốn tài năng cầu thủ mình phát triển, muốn thực sự có bệ phóng cho các em vươn lên, phấn đấu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp có tài năng và đạo đức được quý mến thì từ cấp CLB cần phải thường xuyên giáo dục bồi dưỡng những nền tảng kiến thức văn hóa sân cỏ, chơi hết mình, chơi fair play và phải có thái độ đúng mực với đối thủ, tôn trọng luật lệ, trọng tài và người hâm mộ đến sân cổ vũ cho mình.

Nhà báo Nguyễn Công Khế luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần bóng đá trẻ là phải sạch. Muốn vậy trước hết phải sạch từ những người thầy, những tấm gương cho cầu thủ noi theo. Từ sinh hoạt, cách sống, cách huấn luyện và gieo vào đầu cầu thủ của những huấn luyện viên phải luôn có những chuẩn mực để hình thành nhân cách và ý thức với nghề nghiệp của cầu thủ giúp họ tránh mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Nhà báo Nguyễn Công Khế luôn nhắc nhở các đội U.19 thi đấu xanh sạch đẹp Khả Hòa

Một thời gian vài năm đầu sau những sự cố của việc tráo hoặc cạo sửa chứng minh nhân dân để ăn gian tuổi của bóng đá trẻ nói chung bị phát hiện, sân chơi U.21 và bây giờ thêm U.19 ngày càng là cuộc đấu tử tế. Có rất ít hiện tượng phi thể thao xuất hiện vì các đội, các cầu thủ đã thực sự trưởng thành về nhận thức, thấy được tầm quan trọng của sự nghiệp trồng người nên ngày càng thu hút sự quan tâm và hài lòng của người xem.

Thế nhưng trước những biến đổi khó lường của bóng đá nhất là thời gian gần đây mạng cá độ tấn công dữ dội vào bóng đá trẻ cũng đã phần nào làm chao đảo một vài đội bóng, một vài cầu thủ gây ra những cái nhìn dễ dãi và rơi vào cái bẫy tiêu cực đã chực chờ.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh trên mạng xã hội bây giờ không phải chỉ có V-League hay đội tuyển Việt Nam đá mới có tỉ lệ kèo và các hình thức cá cược được những nhà cái ở nước ngoài đưa ra nhằm lôi kéo một bộ phận người hâm mộ trong nước đổ tiền vào chơi. Ngay cả các giải trẻ như U.21 và U.19 cũng có làm kèo và làm một cách công khai.

Dĩ nhiên VFF cũng như các cơ quan có trách nhiệm đã có những chỉ đạo, lưu ý và khuyến cáo các đội bóng và cầu thủ phải quản lý chặt, tránh sa ngã và “bán mình” cho quỷ. Bài học của một số cầu thủ Ninh Bình và Đồng Nai cách đây vài năm vẫn còn nóng hổi đã làm tiêu tan sự nghiệp của rất nhiều cầu thủ triển vọng cũng đã góp phần cảnh tỉnh. Nhưng khi đội bóng có chút lơ là quản lý thì ngay lập tức đã có hiện tượng “đen” xuất hiện.

Cầu thủ thể hiện tích cực trong thi đấu nhưng đằng sau đó vẫn có một vài trận đấu "nhúng chàm " Minh Trần

Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên hiện tượng “đen” này chỉ vừa ló dạng vài tháng gần đây và rơi vào những kết quả cách biệt mà dù có thông thái cách mấy cũng khó nghĩ ra những tỉ số như từ trên trời rơi xuống này. Các phần tử liên quan đến cá độ bóng đá biết được không dễ gì lôi kéo những cầu thủ hay của các đội trẻ mạnh nên nắm bắt tâm lý “buông xuôi” hoặc hết hy vọng của những đội làng nhàng khác để đưa ra những mức cá độ khác nhau và tập trung tiếp cận đánh vào những cầu thủ biến chất của những đội bóng này để hình thành ra những kết quả dàn xếp theo mong muốn.

Tất nhiên ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng chung thì hầu như không có nhưng kết thúc một vài trận đấu cụ thể với những tỉ số lạ lùng theo kiểu ghi nhiều hay ghi it, thắng hiệp 1 hay hiệp 2.. xuất hiện một cách nhan nhản, công khai với mức cá cược mà nếu không có sự tiếp tay của cầu thủ hay một thành phần nào đó trong đội bóng thì làm sao có được những kết quả bất ngờ này.

Không thừa khi VFF, BTC đã có cuộc làm việc chặt chẽ với trưởng đoàn, HLV trưởng 8 đội bóng dự VCK U.19 vào hôm qua để một lần nửa nhắc lại tiêu chí Xanh Sạch Đẹp, mong muốn các đội phải quản lý chặt và luôn chỉ đạo cầu thủ tập trung chơi bóng một cách tốt nhất, tuyết đối không rơi vào những tác động xấu từ bên ngoài. Chỉ có vậy thì môi trường bóng đá trẻ Việt Nam mới phát triển một cách lành mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.