Xây ‘Cầu vàng’ trong quán cho người dân check-in miễn phí, nhưng sơn móng tay Phật gây xôn xao

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
13/10/2022 12:06 GMT+7

Một quán cà phê sân vườn kết hợp cho khách tham quan miễn phí tại Sóc Trăng được đầu tư nhiều hạng mục, trong đó có tự chế 'cầu vàng' và sơn móng tay cho phật gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Tự nảy sinh ý tưởng rồi thuê thợ xây

Ông Hồ Chí Toại (46 tuổi, ngụ TT.An Lạc Thôn, H.Kế Sách), cho biết công trình quán cà phê sân vườn là tâm huyết của ông nhằm tạo nguồn thu nhập từ việc kinh doanh quán nước và quán ăn; đồng thời phục vụ du khách tham quan miễn phí.

Công trình được ông ấp ủ từ năm 2016, đến năm 2019 mới bắt tay vào xây dựng. Kinh phí đầu tư khoảng 60 tỉ đồng.

Chủ quán cà phê tự chế ‘cầu vàng’ nhưng xây dựng không phép. Móng tay phật sơn màu gây nên xôn xao mạng xã hội

THANH VÂN

Theo ông Toại, năm 2019, ông xin phép xây dựng quán ăn uống và giải khát kết hợp trạm dừng chân và được UBND H.Kế Sách cấp phép. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, ông tự nảy sinh ra nhiều ý tưởng và thuê thợ xây dựng phát sinh như: cầu vàng, Vạn lý trường thành, Lạc sơn Đại phật, tượng Nhân sư, lâu đài... để kinh doanh quán ăn, nước giải khát và phục vụ tham quan, thư giản miễn phí cho người dân khi đến đây.

Nhiều hạng mục xây dựng không phép

THANH VÂN

“Do mình tự nghĩ ra ý tưởng và cũng nóng lòng muốn hoàn thành sớm các hạng mục nên cứ nghĩ là cho thợ thi công trước rồi bổ sung hồ sơ, xin phép sau nên phát sinh nhiều hạng mục trái phép. Tôi cũng nhận mình đã sai do bản thân chủ quan, suy nghĩ chưa thấu đáo và tôi mong chính quyền địa phương, quý cơ quan thẩm định, đánh giá hạng mục nào an toàn và chưa an toàn để tôi khắc phục. Còn về vi phạm lĩnh vực đất đai và lĩnh vực xây dựng, tôi sẽ bổ sung hồ sơ và chuyển đổi mục đích trong thời gian tới. Tôi muốn xây dựng công trình này để phục vụ bà con, tôi bán nước uống một ly 20.000 để người dân sẵn đi tham quan chụp ảnh ở đây”, ông Toại chia sẻ.

Nhiều hạng mục xây dựng không phép, buộc tháo dỡ

THANH VÂN

Công trình được làm theo ý tưởng của ông Toại nhưng các hạng mục đều khá uy nghi, hoành tráng, thu hút nhiều người đến uống nước và tham quan cảnh đẹp, check in. Một số người ví nơi đây như một Bà Nà Hill phiên bản của Sóc Trăng.

Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh móng tay tay phật trong 'cầu vàng' lại được sơn màu và đăng tải lên mạng xã hội, tạo nên những phản ứng trái chiều.

Tuy nhiên, mới đưa vào hoạt động vài ngày thì quán phải đóng cửa vì có nhiều sai phạm trong xây dựng. Ông Toại thừa nhận công trình của mình có những sai phạm và ông nhận phần lỗi của mình. Đồng thời, ông Toại mong được cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để khắc phục những sai phạm để công trình tiếp tục được phục vụ người dân.

2 lần xử phạt vi phạm hành chính

Theo ghi nhận của PV, cổng chính khu tham quan đã được đóng và treo bảng với dòng chữ “Xin lỗi quý khách, khu tham quan vui chơi tạm chưa mở cửa được, do chưa có giấy phép”.

Khuôn viên quán cà phê rộng lớn nhưng xây dựng không phép

THANH VÂN

Qua tìm hiểu, UBND H.Kế Sách đã 2 lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Toại. Cụ thể, ngày 26.1.2022, UBND H.Kế Sách ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm là tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng với số tiền 25 triệu đồng; vi phạm về tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, bị phạt với số tiền 15 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu ông Toại dừng thi công xây dựng công trình, đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Hết thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả mà ông Toại không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh thì sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Cổng chính vào quán cà phê

THANH VÂN

Ngày 7.9.2022, UBND H.Kế Sách tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng đối với ông Toại với số tiền phạt 120 triệu đồng. Hành vi vi phạm là chủ đầu tư xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng; chưa chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích sai phạm hơn 2.262 m2.

Chủ quán cà phê treo bảng đóng cửa, do chưa có giấy phép

THANH VÂN

Ông Phan Long Đức, Bí thư Đảng ủy TT.An Lạc Thôn, cho biết tháng 5.2019, UBND H.Kế Sách có cấp phép cho ông Toại xây dựng khu ăn uống giải trí. Tuy nhiên, ngày 20.4.2021, qua kiểm tra phát hiện nhiều hạng mục xây dựng không đúng theo giấy phép.

Theo đó, UBND H.Kế Sách đã lập biên bản ngừng thi công và hướng dẫn ông Toại bổ sung hoàn chỉnh thủ tục xây dựng. Trong đợt kiểm gần nhất, ngày 7.9.2022, UBND huyện phát hiện thêm sai phạm tại công trình do ông Toại làm chủ và đã quyết định xử phạt 120 triệu đồng đối với vi phạm lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực đất đai. Đồng thời, buộc tháo dỡ hạng mục trái phép trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định và đóng cửa khu du lịch cho đến khi có.

“Trong các lần đến kiểm tra, nhắc nhở và quyết định xử phat, ông Toại đều rất hợp tác và hứa sẽ khắc phục sai phạm. Tuy nhiên, khó khăn đối với địa phương là các hạng mục xây dựng trong quán cà phê sân vườn này không đúng với giấy phép được ông Toại lén lút cho thi công chủ yếu trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thời điểm đó, những người thợ ở trong nhà của ông Toại nhiều năm như người nhà nên đóng cổng rồi cho xây dựng”, ông Đức thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.