
Giảm nghèo và chuyện bắc một cây cầu
Theo Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt, nếu được kết nối một cây cầu thì có thể giúp phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân
.
Sóc Trăng khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông quan trọng, có vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng, để chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh.
Ước mơ về một cây cầu nối liền đôi bờ sông Đá Giăng để thuận tiện đi lại, kết nối giao thương của người dân và chính quyền xã Tam Sơn (H.Núi Thành, Quảng Nam) kéo dài hàng chục năm nay không biết bao giờ mới hoàn thành.
Cầu Thanh Niên - Handong do Công đoàn Báo Thanh Niên khởi xướng và vận động doanh nghiệp tham gia xây dựng.
Ông Danh Hùng (62 tuổi, dân tộc Khmer, ngụ ấp An Hưng, xã Định An, H.Gò Quao, Kiên Giang) dành hết tâm huyết suốt 20 năm qua để xây dựng cầu và giúp người nghèo.
Công trình gồm 1 cây cầu và đường dẫn trị giá hơn 10 tỉ đồng, nhưng chủ đầu tư cho nhà thầu ứng trước 11,6 tỉ đồng. Vậy mà, hơn 11 năm qua cầu vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư cho biết sẽ khởi kiện nhà thầu.
Cầu Thanh Niên - Handong với kinh phí hơn 528 triệu đồng đã được khởi công xây dựng tại H.Lấp Vò (Đồng Tháp), thay thế cầu 2 Tháng 9 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Cầu Thanh Niên - Handong với kinh phí hơn 528 triệu đồng đã được khởi công xây dựng tại H.Lấp Vò (Đồng Tháp), thay thế cầu 2 Tháng 9 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Cầu Trà Đình ở Quảng Nam được đầu tư hàng chục tỉ đồng, hoàn thiện gần 1 năm nay nhưng chưa thể làm đường dẫn lên cầu do thiếu... kinh phí.
Mong muốn giúp người dân đi lại thuận tiện, 14 năm qua, anh Trần Minh Trung (35 tuổi, ngụ P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã đóng góp nhiều tiền của, công sức và vận động nhiều người cùng tham gia vá đường, bắc cầu.
Từ nhiều năm nay, hơn 300 hộ dân thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) chỉ mong ước có một cây cầu để không phải chịu cảnh cô lập mỗi khi vào mùa mưa lũ.