Xe cứu thương vượt đèn đỏ tông xe máy ở Bảo Lộc, 1 nạn nhân dập não

08/04/2019 20:10 GMT+7

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe cứu thương. Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy bị thương nặng, trong đó người đàn ông bị dập não đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy xảy ra lúc 14 giờ 50 phút ngày 8.4, tại ngã tư đường Lý Tự Trọng và đường Trần Phú (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Vào thời điểm trên, xe máy mang BS 49K1 - 415.86 do ông Đặng Quốc Thiệu (65 tuổi, ngụ tại phường 2, TP.Bảo Lộc) chở theo sau là bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi, vợ ông Thiệu) đang lưu thông trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ trung tâm TP.Bảo Lộc ra QL 20. Khi đến ngã tư Lý Tự Trọng - Trần Phú, ông Thiệu qua đường theo tín hiệu đèn xanh.
Cùng lúc, xe cứu thương mang BS 49X - 2496 do tài xế Trần Thanh Công (ngụ tại TP.Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông trên QL 20 theo hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM đã vượt đèn đỏ tông trực diện vào xe máy do ông Thiệu điều khiển.
Cú tông mạnh đã cuốn xe máy vào gầm xe 49X - 2496, còn ông Thiệu và bà Minh bị hất văng ra xa, bị thương nặng.  Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe 49X - 2496 đã đưa 2 nạn nhân tới Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu.
Cũng theo thông tin ban đầu, lúc xe cứu thương vượt đèn đỏ, tài xế có bật còi hú và đèn ưu tiên. Trên xe 49X - 2496 có chở 3 người gồm 1 bệnh nhân, 1 người nhà bệnh nhân và 1 điều dưỡng.
Các bác sĩ tại Bệnh viện II Lâm Đồng, cho biết: Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân Đặng Quốc Thiệu bị dập não trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng bình oxy. Hiện, bệnh nhân Thiệu đã được người nhà chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. Còn bệnh nhân Minh bị đa chấn thương, đang được điều trị theo dõi tại Bệnh viện.
Ngay sau khi tai nạn giữa xe cứu thương và xe máy xảy ra, Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.