Xe khách giường nằm cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

06/05/2018 15:40 GMT+7

Xe giường nằm chở 18 người lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bất ngờ bốc cháy, hành khách hoảng loạn chạy thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 6.5, xe khách giường nằm BS 51B - 208.02 do tài xế Lê Minh Sang (38 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chở 18 hành khách lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ Tiền Giang về TP.HCM.
Khi đến Km 48, đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành (Tiền Giang), hành khách phát hiện khói bốc lên từ hầm máy phía sau xe nên báo cho tài xế tấp xe vào làn dừng khẩn cấp để dập lửa. Nhiều hành khách hoảng loạn chạy khỏi xe, tài xế và phụ xế dùng bình chữa cháy trên xe dập lửa nhưng bất thành nên báo cơ quan chức năng.
Xe khách giường nằm cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương1
Xe khách giường nằm cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương2
Hành khách nhặt đồ bị lửa cháy xém còn sót lại dưới hầm xe Ảnh:Lê Lang
Xe khách giường nằm cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương3
Hành khách hốt hoảng sau khi thoát khỏi xe Ảnh:Lê Lang
Nhận được tin báo, Đội CSGT và đội tuần tra quản lý đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt, trưng dụng nhiều bình chữa cháy của phương tiện đi ngang, hỗ trợ tài xế dập lửa nhưng bất thành.
Phòng cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, trên xe khách giường nằm có nhiều vật liệu dễ cháy nên xe gần như bị lửa thiêu rụi. Đến 12 giờ cùng ngày, nhà xe đã điều xe khác đến đưa hành khách tiếp tục hành trình.
Nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.