'Xế lạ' Kia Retona kiểu dáng Jeep tại Việt Nam

Gia Linh
Gia Linh
15/05/2020 08:50 GMT+7

Một chiếc Kia Retona đời 2003 lăn bánh tại Việt Nam khiến nhiều người lầm tưởng đây là xe Jeep của Mỹ chứ không phải xe Hàn Quốc.

Bề ngoài chiếc Kia Retona đời 2003 này có kiểu dáng hầm hố khá giống dòng xe Jeep Wrangler của hãng xe Mỹ. Tuy nhiên, không giống truyền thống lâu đời của Jeep, Kia Retona lại có quá khứ không "yên bình".
Kia Retona là mẫu SUV cỡ nhỏ dựa trên xe Jeep quân sự KM131 của Kia, sản xuất từ năm 1998 đến 2003. Dòng xe quân sự KM131 khá nổi tiếng ở Hàn Quốc do được phát triển để chuyên chở binh lính và trang bị vũ khí hạng nhẹ. 
Xe được thiết kế và phát triển bởi Asia Motors, bắt đầu cung cấp cho quân đội Hàn Quốc vào năm 1997 như là "người thay thế" chiếc Jeep KM111 trước đó. Asia Motors được thành lập vào năm 1965 nhằm tận dụng lợi thế có được do Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua một đạo luật miễn thuế nhập khẩu từ năm 1962 để lắp ráp ô tô CKD. Sản phẩm mà Asia Motors hướng đến là các dòng xe nhỏ liên kết với Fiat, sau đó là mini SUV, điển hình là chiếc xe giống Jeep mang tên Rocsta (tiền thân của mẫu xe Retona sau này). 

Rất ít người biết đến sự hiện diện của Kia Retona tại thị trường Việt Nam

Năm 1973, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch thúc đẩy sản xuất xe hơi giá rẻ để xuất khẩu. Asia Motors đã không thể đáp ứng các điều kiện của kế hoạch và đã được Kia mua vào năm 1976. Sau đó Hyundai mua lại Kia và thương hiệu Asia Motors bị khai tử vào năm 1999.
Sau khi mua Asia Motors, mẫu xe thay thế Rocsta bán cho dân sự là Retona đã được gắn nhãn hiệu Kia. Kia Retona bắt đầu bán ra thị trường vào năm 1998 nhưng không tồn tại quá lâu cho đến năm 2003.

Chủ nhân chiếc Kia Retona đã độ lại logo Jeep vì kiểu dáng giống xe Mỹ

Chính vì lịch sử quá ngắn ngủi của Kia Retona nên việc chiếc xe này xuất hiện tại Việt Nam và còn đến ngày nay quả thực rất đáng quan tâm với những người yêu thích xe Hàn Quốc.
Động cơ diesel xe dung tích 2.0L có tăng áp, 4 xi lanh, tạo ra công suất cực đại 82 mã lực tại 6.000 vòng/phút, lực mô men xoắn cực đại 191 Nm tại 4.000 vòng/phút. Tốc độ tối đa 150 km/giờ với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 10 lít/100 km.

Nội thất Kia Retona khá tân thời với hộp số tự động và cửa sổ trời

Kia Retona sử dụng chung nền tảng với Kia Sportage Convertible thế hệ đầu tiên. Các đối thủ cùng thời của Kia Retona bao gồm Lada Niva, Suzuki Jimny và SsangYong Korando. Riêng chiếc SsangYong Korando đời 2002 đến 2004 đã có thời gian xuất hiện khá nhiều tại Việt Nam, đăng ký dưới dạng xe bán tải 2 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.