Xe lại sập hố công trình cải thiện môi trường nước, 2 người nhập viện

21/09/2018 21:49 GMT+7

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra chiều 21.9 tại công trình cải thiện môi trường nước thành phố Huế khi chiếc xe tải bất ngờ tụt xuống hố công trình do sạt lở đất, khiến 2 công nhân bị chấn thương phải nhập viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 chiều 21.9 tại ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ và đường Phan Chu Trinh (TP.Huế). Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải ben mang biển số BKS 75C - 005.82 (mang băng rôn Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng) bất ngờ bị sạt đất khi đứng bên hố công trình đang thi công của dự án Cải thiện môi trường nước để nhận đất múc lên. Chiếc xe lật nhào, một phần thân lọt xuống hố công trình. Vụ tai nạn khiến hai công nhân bị chấn thương, phải nhập viện. Ngay sau vụ tai nạn cơ quan chức trách TP.Huế đã có mặt để xử lý.

Chiếc xe tải bị tụt xuống hố công trình Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu xe ô tô các loại sập hố công trình trên các tuyến đường nội đô thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế. Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 12.6, một chiếc xe tải khi đang lưu thông qua đường Hùng Vương (đường trung tâm TP.Huế) thì bị sập xuống hố. Trước đó vào ngày 6.6, một xe khách vận tải du lịch cũng bị sập hố công trình khi đưa du khách vào TP.Huế. Đường Phạm Hồng Thái, gần đường Hùng Vương, cũng từng xảy ra một vụ xe con sập hố công trình...

Không ít người dân bàng hoàng khi thấy cảnh tượng xe tải lật nhào xuống hố công trình Ảnh: Đ.T

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế có tổng mức đầu tư 24 tỉ yen (khoảng 4.200 tỉ đồng) từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Dự án được khởi công từ tháng 8.2015, nhằm cải tạo, mở rộng hệ thống thoát nước; xây dựng mới và cải tạo hệ thống thu gom, xử lý khoảng 70% lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thị Nam sông Hương giai đoạn đến năm 2020, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải không được kiểm soát và không được xử lý.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện vào ngày 28.7.2018, tuy nhiên gần đây xin được gia hạn thời điểm hoàn thành. Dự án thi công chậm trễ, gây ô nhiễm, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông và đảo lộn cuộc sống của nhiều người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.