Xe máy Trung Quốc tự bốc cháy

06/01/2012 20:11 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết công an đã tiến hành lập biên bản hiện trường vụ xe máy tự bốc cháy tại khu nhà trọ thuộc phường Bình Hòa.

(TNO) Ngày 6.1, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết công an đã tiến hành lập biên bản hiện trường vụ xe máy tự bốc cháy tại khu nhà trọ thuộc phường Bình Hòa.

Chủ nhân chiếc xe máy là chị Phan Thị Lương (SN 1990, quê Nghệ An, công nhân khu chế xuất Linh Trung II, quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 5.1, trong lúc cả nhà đang ngủ thì phát hiện chiếc xe máy dựng trong nhà bốc cháy dữ dội.

Sau đó, chị Lương chạy ra ngoài tri hô mọi người đến ứng cứu.

 
Chiếc xe máy BS 93F2-8081 bị cháy rụi

Mất khoảng 20 phút mọi người mới dập tắt lửa.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe máy và nhiều vật dụng trong nhà.  

Theo chị Lương, chiếc xe máy mang biển số 93F2-8081 nhãn hiệu Wave (Trung Quốc) do chị mua lại từ một người bạn vào tháng 10.2011 với giá 8 triệu đồng.

Hiện công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Tuy Phong

>> Ô tô đang chạy “bỗng dưng” bốc cháy
>> Lại cháy thêm 2 xe máy
>> Chính phủ yêu cầu Bộ KH-CN kiểm tra chất lượng xăng, dầu
>> Xe khách chất lượng cao suýt cháy
>> Phát hiện thêm mẫu xăng có chứa methanol
>> Cháy xe máy trong cốp có hơn 200 triệu đồng
>> Hai xe khách bị cháy rụi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.