Xe rơi xuống vực, 10 người chết, 15 người bị thương

14/03/2009 07:42 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ tối qua (13.3), trên đèo Đại Ninh, cách QL1A khoảng 50km, thuộc tuyến đường Nhà máy thủy điện Đại Ninh, nối QL1A (Bắc Bình, Bình Thuận) với QL20 (Đức Trọng, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 10 người chết, 15 người khác bị thương. Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận

Xe du lịch biển số 86H-2329, do lái xe Nguyễn Thế Lâm, ngụ tại KP6, Phú Trinh, Phan Thiết (Bình Thuận) điều khiển, trên xe có tất cả 26 người, khi đi đến địa điểm trên đã bị rơi xuống vực sâu.

Theo lái xe Nguyễn Thế Lâm, đang nằm điều trị tại Khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (BVĐKLĐ), sáng 13.3, xe chở đoàn khách người Nga từ Mũi Né (Bình Thuận) lên Đà Lạt tham quan và khoảng 18 giờ cùng ngày khởi hành về lại Mũi Né. Xe chạy theo đường mới dự án thủy điện Đại Ninh, sau khi đổ đèo Đại Ninh qua địa phận tỉnh Bình Thuận thì tai nạn xảy ra.

Theo Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), sau khi nhận được tin báo có tai nạn xảy ra trên đèo, Công an Đức Trọng và Trung tâm Y tế huyện đã đến hiện trường tích cực chuyển người bị thương về Đức Trọng cấp cứu. Việc cấp cứu hết sức khó khăn vì xe lọt xuống hố sâu vào ban đêm. Ghi nhận tại hiện trường có 8 người tử vong.


Quãng đường nơi chiếc xe rơi xuống vực sâu - Ảnh Quế Hà

Sau khi sơ cấp cứu, các bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên BVĐKLĐ và có thêm 2 người chết.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc BVĐKLĐ cho biết, đêm 13 và rạng sáng 14.3, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 15 bệnh nhân cấp cứu. Trong số những người đang điều trị chỉ có 1 người Việt là lái xe Nguyễn Thế Lâm, còn lại là du khách người Nga.

Cũng theo bác sĩ Hy, có 4 ca bị thương nặng gồm 1 nam bị chấn thương sọ não, 1 nam gãy xương chậu, 2 nữ bị vỡ xương chậu và chấn thương ngực.

Từ 6 giờ 30 sáng nay (14.3), ông Huỳnh Đức Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại BVĐKLĐ để thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo bệnh viện tập trung nhân sự, phương tiên cứu chữa những người bị nạn. Những ca nặng cần chuyển ngay về TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Lúc 14 giờ trưa nay, từ hiện trường vụ tai nạn phóng viên Quế Hà và Lâm Viên cho biết: chiếc xe rơi xuống vực thẳm với độ cao khoảng 300m và nằm giữa lưng chừng núi. Xác các nạn nhân đã không còn nguyên vẹn.

Chiếc xe bị nạn là của HTX vận tải ô tô Bình Thuận. Đây là xe khách loại 30 chỗ ngồi, chở trên xe 26 người; chỉ có lái xe và thông dịch là người Việt, còn lại đều là du khách Nga đi từ Đà Lạt xuống Mũi Né theo tour của một công ty lữ hành quốc tế thiết kế.

 
Công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh Quế Hà

Theo thông tin ban đầu, trong số 10 người chết thì có 9 người là du khách Nga, có một người Việt bị chết (ông Phan Bá Chinh, là thông dịch viên, ở Hà Nội đang tạm trú tại Q.3, TP.HCM).

Sau khi tai nạn xảy ra, nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Bình đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường ngay trong đêm. Do hiện trường nằm ở lưng chừng núi nên chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân là người dân tộc K’ho của xã Phan Sơn vào núi kéo cáp tời để khiêng từng xác nạn nhân lên.

 
Khiêng xác nạn nhân từ trong vách núi ra đường cái - Ảnh Quế Hà

Ngay trong đêm 13.3, sau khi điện báo cho Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM, đích thân Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Thu đã đến hiện trường trong đêm và trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ cho đến sáng, khi đưa hết xác các nạn nhân ra khỏi hiện trường về TP.HCM.

Tất cả các nạn nhân xấu số đều được Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM bảo lãnh và đưa về Bệnh viện Việt Pháp để làm các thủ tục. Riêng những người bị thương, sau khi sơ cứu tại BVĐKLĐ sẽ được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Lúc 16 giờ chiều nay, theo thông tin mới nhất mà PV Thanh Niên Online nhận được từ một cán bộ phụ trách Ngoại vụ của UBND tỉnh Bình Thuận, một số nguồn tin đã đưa là 26 người Nga đi trong chiếc xe gặp nạn, nhưng Tổng lãnh sự quán Nga cho biết có hai người có tên trong danh sách đoàn khách này nhưng không đi. Như vậy chính xác chỉ có 24 người Nga, 2 người Việt. Trong đó một người Việt là thông dịch viên đã tử nạn, còn tài xế chỉ bị thương.

Sáng nay, một nhân viên của Tổng lãnh sự quán Nga đã đến hiện trường. Chứng kiến cảnh các nhân viên cứu hộ với điều kiện, phương tiện hết sức thô sơ nhưng đã cứu hộ, cứu nạn thành công những nạn nhân trong chiếc xe bị nạn từ ở lưng chừng núi, ông đã rất xúc động.

Nói chuyện với ông Nguyễn Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (tổng chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường), nhân viên của Tổng lãnh sự quán Nga đã bày tỏ lòng biết ơn những người dân địa phương đã nhanh chóng cấp báo kịp thời để các lực lượng cứu hộ có thể thực hiện sớm nhất nhằm đưa những người bị thương đi cấp cứu và đưa các nạn nhân xấu số ra khỏi vùng núi.

Danh sách 14 nạn nhân người Nga được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (do Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cung cấp):
 
1. RuDisekGey, nam, 32 tuổi, chấn thương đầu, mặt

2. Vladimir Grilin, nam, 52 tuổi, đa chấn thương, gãy vai

3. Mokozovaliya, nữ, 40 tuổi, gãy xương đòn trái

4. Ekatezina, nữ, 24 tuổi, chấn thương đầu mặt và gối trái

5. Polina Tverdohlelo, nữ, 30 tuổi, đa chấn thương, ngực, thắt lưng, gãy răng

6. Lena Shotrina, nữ, 34 tuổi, chấn thương bụng kín

7. Dmitririn, nam, 25 tuổi, chấn thương sọ não

8. Guzeevalexey, nam, 28 tuổi, đa chấn thương vùng đầu và khung chậu

9. Katya, nữ, 23 tuổi, chấn thương đầu, mặt

10. Ponomareva, nữ, 26 tuổi, chấn thương đầu mặt, gãy chân

11. Leo Nidnedogarok, nam, gãy xương

12. Ushanov Sekgey, nam, 54 tuổi, gãy xương chân

13. Nanza, nam, 12 tuổi, bệnh viện không cho biết thương tích

14. Mama, nữ, 4 tuổi, bệnh viên không cho biết thương tích

Quế Hà - Lâm Viên

Tiếp tục cập nhật...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.