Xe tải băng qua đường sắt bị tàu hỏa đâm bẹp dúm, tài xế nguy kịch

Phạm Đức
Phạm Đức
15/06/2019 16:18 GMT+7

Chiếc xe tải chở hàng đang vượt qua đường sắt ở Hà Tĩnh thì bị tàu hỏa lao tới đâm trúng kéo lê khoảng 50 m. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa nay, 15.6, xe tải chở hàng mang biển số 29H - 042.73 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông từ tuyến đường vượt lũ theo hướng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đi huyện Nam Đàn (Nghệ An) vào đường ngang dân sinh vượt qua đường sắt thuộc địa phận thôn Châu Thịnh (xã Đức Châu, huyện Đức Thọ) thì bị tàu hỏa chở hàng lưu thông theo hướng bắc - nam lao tới đâm trúng.
Tại hiện trường, xe tải chở hàng lật ngửa, bị tàu hỏa kéo lê khoảng 50 m. Toàn bộ ca bin xe tải chở hàng bị bẹp dúm. Tài xế xe tải bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Thọ nhanh chóng có mặt để giải phóng hiện trường, tránh ách tắc tuyến đường sắt bắc - nam và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Xe tải chở hàng bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn Ảnh Tân Kỳ
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Đức Châu, cho biết lực lượng chức năng đã điều 1 xe cẩu để kéo xe tải chở hàng ra khỏi đầu tàu hỏa. Đến 13 giờ cùng ngày, hiện trường được giải phóng xong và tàu hỏa tiếp tục hành trình.
Theo ông Hiếu, khu vực đường dân sinh cắt qua đường sắt xảy ra vụ tai nạn có 1 nhân viên đường sắt đứng chốt nhưng tại đây không có barie chắn ngang đường.
“Khu vực này rất thông thoáng, tài xế có thể quan sát được hai bên đường để biết có tàu qua hay không. Tuy nhiên, không hiểu sao tài xế xe tải chở hàng lại băng qua đường sắt khi đang có tàu đến. Hiện Công an huyện Đức Thọ đã mời nhân viên gác chắn về trụ sở để lấy lời khai”, ông Hiếu nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.