Xe tay ga ‘Made in Philippines’ lộ diện, thiết kế giống Yamaha NMax

Hoàng Cường
Hoàng Cường
22/06/2020 10:38 GMT+7

Thương hiệu xe máy Motorstar của Philippines vừa hé lộ mẫu xe tay ga 155 phân khối mang tên Easyride 155 có kiểu dáng thiết kế khá giống dòng NMax của Yamaha.

Phân khúc xe tay ga hướng đến nhóm khách hàng nam giới đang ngày càng nở rộ tại các thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á. Không chỉ là cuộc đua song mã giữa hai thương hiệu xe Nhật Bản - Yamaha và Honda, phân khúc này đang dần lộ diện những cái tên mới.
Mới đây, thương hiệu xe máy Philippines - Motorstar vừa hé lộ hình ảnh một mẫu xe tay ga 155 phân khối hoàn toàn mới mang tên Easyride 155. Ngay sau khi hình ảnh về Easyride 155 được đăng tải trên trang mạng xã hội, mẫu xe này lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như khách hàng trong khu vực Đông Nam Á.

Motorstar Easyride 155 có thiết kế giống Yamaha Nmax

Ngoài cái tên nghe có vẻ xa lạ, Motorstar Easyride 155 còn tạo sự chú ý với kiểu dáng thiết kế y hệt dòng xe tay ga Yamaha NMax 155 thế hệ đầu tiên. Một số chi tiết như đầu xe, cụm tay lái, yên xe, ống xả... trên Motorstar Easyride 155 dường như được hãng xe máy Philippines sao chép từ NMax 155. Nếu không chú ý đến logo thương hiệu gắn trên thân xe, chắc hẳn nhiều người sẻ lầm tưởng Motorstar Easyride 155 với mẫu xe tay ga của thương hiệu Nhật Bản.
Ở phía trước, cụm đèn pha trên Motorstar Easyride 155 tách thành hai phần và thiết kế vuốt ngược ra hai bên kết hợp kính chắn gió tương tự Yamaha NMax 155.

Cụm đèn pha trên Motorstar Easyride 155 tách thành hai phần và thiết kế vuốt ngược ra hai bên kết hợp kính chắn gió tương tự Yamaha NMax 155

Motorstar chưa công bố thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, động cơ hay những tính năng trang bị trên Easyride 155. Mẫu xe này cũng chưa được ra mắt chính thức. Tuy nhiên, theo trang Zigwheels, mẫu xe tay ga này được Motorstar sản xuất tại nhà máy ở Philippines với một số chi tiết linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc.
Motorstar là thương hiệu xe máy giá rẻ của Philippines, hãng xe này hiện đang sản xuất, phân phối khoảng 25 mẫu mã xe máy, xe tay ga tại thị trường nội địa. Motorstar thành lập năm 2002 và là thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất mô tô xe máy Philippines (CHAMMP).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.