Xe tự lái tự gây tai nạn làm 2 người chết, cổ phiếu Tesla rớt giá

20/04/2021 14:55 GMT+7

Hai cơ quan Mỹ hôm 19.4 cho biết họ đang điều tra vụ tai nạn xe Tesla tự lái ở bang Texas hôm 17.4 khiến hai người thiệt mạng và cảnh sát địa phương cho biết dường như không có ai ngồi trên ghế lái .

Cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra vụ tai nạn xe tự lái Tesla xảy ra hôm 17.4 ở bang Texas khiến hai người thiệt mạng. Điều kỳ lạ trong vụ tai nạn này là theo cảnh sát địa phương, dường như không có ai ngồi trên ghế lái.
Theo truyền thông địa phương, chiếc Tesla Model S 20-19 di chuyển với tốc độ cao gần thành phố Houston đã mất lái tại một khúc cua và chệch khỏi đường, đâm vào một cái cây và bốc cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, nhà chức trách đã xác định được vị trí của hai người ngồi trong xe, gồm một người ngồi ghế hành khách phía trước và người còn lại ở ghế sau của chiếc xe.

Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường nơi một chiếc xe điện của Tesla đâm vào hàng rào trên đường cao tốc 101 ở Mountain View, California (Mỹ), ngày 25.3.2018

Reuters

Ngày càng có nhiều quan ngại về hệ thống lái xe Autopilot bán tự động của Tesla sau những vụ tai nạn gần đây. Chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra, CEO Elon Musk của Tesla đã tweet rằng “Khả năng xe Tesla có Autopilot gây tai nạn thấp hơn 10 lần so với phương tiện thông thường”.
Cổ phiếu của Tesla đã giảm 3,4% trong ngày 19.4. Công ty Tesla khuyên các tài xế nên giữ tay lái và chú ý khi sử dụng Autopilot, nhưng một số tài xế Tesla cho biết họ thường không đặt tay lên vô lăng trong thời gian dài khi sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.