Ngược dòng thời gian - Kỳ 1: Peugeot, 200 năm một chặng đường

17/02/2014 02:40 GMT+7

Peugeot là thương hiệu ô tô Pháp, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai châu Âu, sau Volkswagen. Năm 2011, tập đoàn Peugeot xếp vị trí thứ 8 trong danh sách các nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới, tính theo doanh số bán ra.

Peugeot là thương hiệu ô tô Pháp, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai châu Âu, sau Volkswagen. Năm 2011, tập đoàn Peugeot xếp vị trí thứ 8 trong danh sách các nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới, tính theo doanh số bán ra.

Hình thành và phát triển

 
Năm 1890: Chiếc xe 4 bánh đầu tiên động cơ Daimler chính thức ra mắt đánh dấu bước khởi đầu của một thương hiệu ô tô danh tiếng

 
Năm 1929: Chiếc Peugeot 201 đầu tiên sử dụng nhận diện bằng số 0 ở giữa và hệ thống treo độc lập. Đây là mẫu xe đã giúp Peugeot vượt qua thờ kỳ khủng hoảng năm đó

 
Năm 1934: Ra mắt chiếc xe mui trần đầu tiên 401

 
Năm 1936: Sản xuất chiếc xe động cơ máy dầu đầu tiên tại nhà máy Sochaux. Peugeot đã thương mại hóa động cơ máy dầu từ năm 1928. Sau khi chiếc xe Peugeot 402 ra đời, động cơ máy dầu đã tạm ngưng sản xuất vào năm 1939 cho chiến tranh thế giới thứ hai.

 
Năm 1941: Peugeot bắt đầu sản xuất xe Peugeot VLV - chiếc xe điện cỡ nhỏ. Từ đây, Peugeot đã cho ra đời mẫu xe Peugeot 401 - mẫu xe đã góp phần phá kỷ lục doanh số bán thế giới vào những năm đó nhờ vào mức tiêu hao nhiên liệu bằng 0

Công ty Peugeot được thành lập vào năm 1810 bởi gia tộc Peugeot xuất thân từ vùng Sochaux, Pháp với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là sản xuất những công cụ xay cà phê, tiêu, muối và sau đó là xe đạp và mô tô.

Năm 1896, do mối bất hòa trong gia đình, Armand Peugeot tách ra thành lập công ty Société des Automobiles Peugeot và bắt đầu sản xuất động cơ riêng.

Sau cuộc gặp với Gottlieb Daimler, mẫu xe Peugeot đầu tiên vận hành bằng động cơ hơi nước ba bánh ra đời vào năm 1889 dựa trên thiết kế của Léon Serpollet. Chỉ có 4 mẫu xe tương tự được sản xuất. Đến năm 1899, đã có 300 chiếc Peugeot được bán ra. Năm 1903, Peugeot tham gia vào lĩnh vực sản xuất xe mô tô.

Trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà máy của Peugeot buộc phải sản xuất xe và vũ khí phục vụ cho quân đội Đức.

Khi thế chiến thứ hai kết thúc, phần lớn cơ sở vật chất bị phá hủy do bom đạn. Đến năm 1948, công ty mới phục hồi và sản xuất trở lại với mẫu xe mới 203. Đây là mốc bắt đầu thời kỳ Peugeot bắt tay với công ty thiết kế ô tô nổi tiếng của Ý Pininfarina.

Thành công của những mẫu xe do Pininfarina thiết kế đã thúc đẩy Peugeot mở rộng sang thị trường Mỹ vào năm 1958 và thành công ở các nước tư bản. Vào thời điểm này, Peugeot có mối hợp tác với nhiều nhà sản xuất khác như Renault (năm 1966) và Volvo (năm 1972).

 
Năm 1955: Peugeot 403 là mẫu xe đầu tiên trên thế giới được trang bị ly hợp quạt điện tử được Peugeot và Pininfaria hợp tác sản xuất

 
 1965-1967: 204 là mẫu xe có động cơ dầu nhỏ nhất đầu tiên được sản xuất

 
Năm 1998: 406 được trang bị động cơ dầu HDi làm giảm độ tiêu thụ nhiên liệu và ô nhiễm môi trường


Năm 2013: Peugeot 208 trở lại đường đua Pikes Peak

 
2014: Peugeot 2008 sang trọng và lịch lãm

Năm 1974, Peugeot mua lại 30% cổ phần của Citroen và sau đó nắm quyền kiểm soát trong vòng 2 năm đồng thời đổi tên công ty thành PSA (Peugeot Societe Anonyme). Dựa trên mối liên minh này, Peugeot và Citroen có thể chia sẽ về mặt công nghệ kỹ thuật song vẫn giữ tính độc lập trong thiết kế.

Hiện nay, Peugeot tập trung phát triển dãy sản phẩm để nhắm đến phân khúc thị trường cao cấp hơn. Peugeot đã phát triển nhiều mẫu mã mới bên cạnh các mẫu xe classic như Series 200,300,400, 504, 505, 508, 600 và 3008, 4007, 4008, 5008. Bên cạnh đó là các mẫu xe: Bipper, Boxer, D3/D3A, D4/D4A, Expert, Hoggar (sản xuất tại Braxin từ năm 2010), J5/J7/J9, Pars (hay còn gọi là Persia), Partner, RCZ, type 15.

Trung Kiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.