Thêm một tay đua tử nạn tại đường đua Macau

28/12/2012 22:00 GMT+7

Người hâm mộ làng đua xe tốc độ chưa hết sốc về tai nạn thảm thương của tay đua Luis Filipe de Sousa Carreira tử nạn hôm 15.11 tại vòng loại Macau Motorcycle Grand Prix 2012 (Trung Quốc), thì chiều qua (16.11, giờ VN) đường đua này lại phải chứng kiến một tay đua khác thiệt mạng trong một vụ tai nạn đua xe hơi khủng khiếp hơn.

Người hâm mộ làng đua xe tốc độ chưa hết sốc về tai nạn thảm thương của tay đua Luis Filipe de Sousa Carreira tử nạn hôm 15.11 tại vòng loại Macau Motorcycle Grand Prix 2012 (Trung Quốc), thì chiều qua (16.11, giờ VN) đường đua này lại phải chứng kiến một tay đua khác thiệt mạng trong một vụ tai nạn đua xe hơi khủng khiếp hơn.

Vụ tai nạn xảy ra cùng xảy ra ở đường đua Guia Circuit thuộc vòng loại nội dung đua xe hơi CTM Macau Touring Car Cup và người xấu số là tay đua chủ nhà Phillip Yau Wing-choi của đội Look Fong.

 Chỉ trong vòng 24 giờ đã có 2 tay đua tử nạn tại đường đua Macau
Chỉ trong vòng 24 giờ đã có 2 tay đua tử nạn tại đường đua Macau - Ảnh: scmp.com

Theo Reuters, chiếc Chevrolet Cruze của tay đua 40 tuổi người Hồng Kông - Trung Quốc bất ngờ mất lái, đâm vào hàng rào bên trái đường đua, trước khi cạo dọc theo hàng rào rồi bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã phải làm mọi cách để đưa Phillip Yau Wing-choi ra khỏi chiếc xe nát vụn nửa phần để hô hấp nhân tạo tại chỗ, trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, tay đua này đã tử vong sau 27 phút được cứu chữa tại bệnh viện. Trong khi đó, truyền hình Hồng Kông - Trung Quốc cho hay chiếc xe của Phillip Yau Wing-choi bị mất kiểm soát khi đang ở tốc độ 200km/h và đâm thẳng vào rào cản hai bên đường đua.

Sau sự cố trên, ban tổ chức giải đua Macau từ chối mọi yêu cầu cung cấp chi tiết vụ tai nạn, mà chỉ tuyên bố: “Chúng tôi thực sự luyến tiếc thông báo Phillip Yau Wing-choi đã qua đời vì vụ tai nạn thuộc khuôn khổ vòng loại chiều nay.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 19 phút và Phillip Yau Wing-choi được chuyển đến bệnh viện lúc 13 giờ 24 phút trước khi trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ 51 phút dù đã được cứu chữa tận tình...”. Sau đó, ban tổ chức giải đua Macau đã gửi lời chia buồn đến gia đình và đồng nghiệp của Phillip Yau Wing-choi.

 Phillip Yau Wing-choi được hô hấp nhân tạo tại chỗ, trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không thể vượt qua
Phillip Yau Wing-choi được hô hấp nhân tạo tại chỗ, trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhưng vẫn không thể vượt qua - Ảnh: South China Morning Post

Thế nhưng, điều mà người hâm mộ thực sự bất ngờ là dù xảy ra 2 vụ tay nạn cướp đi sinh mạng của 2 tay đua chỉ trong 24 giờ, nhưng trong một phát biểu với tờ South China Morning Post, điều phối viên của giải đua Macau là Joao Manuel Costa Antunes vẫn khẳng định: “Chúng tôi sẽ không xem xét việc phải đình chỉ cuộc đua bởi Macau Motorcycle Grand Prix đã được tổ chức trong 60 năm qua. Hai vụ tai nạn thực sự là những sự cố đáng tiếc nhưng nó không phải xuất phát từ độ an toàn của đường đua”.

Trước đó, một tay đua motor khác là Stefano Bonetti  cũng nhập viện khi bị gãy xương nhiều chỗ trong một vụ tai nạn ở vòng loại Macau Motorcycle Grand Prix 2012.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.