General Motors cán mốc 500 triệu xe trên toàn thế giới

05/05/2015 06:55 GMT+7

Ngày 4.5 vừa qua đã đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng của tập đoàn GM khi chiếc xe thứ 500 triệu chính thức rời khỏi dây chuyền sản xuất.

Ngày 4.5 vừa qua đã đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng của tập đoàn GM khi chiếc xe thứ 500 triệu chính thức rời khỏi dây chuyền sản xuất.

>> Phát hiện lỗi chuyển hướng, GM quyết không triệu hồi
>> GM rút khỏi Đông Nam Á vì đối thủ Nhật Bản quá mạnh?

Đây là thành tựu đạt được sau gần 107 năm lịch sử của tập đoàn ô tô Mỹ. Để chào mừng sự kiện này, công ty đã tổ chức một buổi lễ để cảm ơn khách hàng và công bố những kế hoạch trong tương lai. “Trong năm 2015, chúng tôi hy vọng sẽ bán được 1.000 xe mỗi giờ, 24 giờ một ngày.” - Bà Mary Barra, CEO của General Motors (GM) phát biểu tại buổi lễ.


CEO GM, bà Mary Barray tại buổi lễ chào mừng chiếc xe thứ 500 triệu xuất xưởng

Chia sẻ thêm với giới truyền thông, Alan Batey - giám đốc GM Bắc Mỹ cho hay, tập đoàn sẽ đầu tư 5,4 tỉ USD cho nghiên cứu phát triển trong 3 năm tới. Trong đó 174 triệu USD (gần 3.800 tỉ đồng) dành riêng cho dòng xe sedan hạng trung Chevrolet Malibu sẽ chính thức bán ra cuối năm nay.

Hiện GM đang sở hữu 10 thương hiệu con, trong đó nổi tiếng nhất là bộ tứ Chevrolet, Buick, GMC và Cadillac. Mới đây cả 4 thương hiệu này đều lọt Top 10 những hãng ô tô đáng tin cậy nhất thế giới (khảo sát bởi J.D. Power 2015). Năm 2014, GM là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới và lớn nhất nước Mỹ tính theo doanh số.


Chevrolet là thương hiệu duy nhất được GM phân phối tại Việt Nam

Mặc dù nổi tiếng toàn thế giới nhưng tại Việt Nam, GM có thị phần khá khiêm tốn (chỉ khoảng 3,4%, số liệu VAMA tháng 1.2015). Hiện mới chỉ có duy nhất thương hiệu Chevrolet của gã khổng lồ này đặt chân trên dải đất hình chữ S. Mới đây cũng đã xuất hiện thông tin thương hiệu Cadillac đang “săm soi” thị trường Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng cho giới nhà giàu Việt đã trót “phải lòng” vẻ đẹp mạnh mẽ, cơ bắp của thương hiệu xe sang Mỹ.


Những sự kiện quan trọng trong 107 năm lịch sử của tập đoàn GM

 

Nhìn lại những sự kiện quan trọng trong suốt 107 năm của GM

1908: tập đoàn General Motors thành lập ngày 16.9.1908
1923: nhà máy đầu tiên của GM bên ngoài nước Mỹ, đặt tại Copenhagen - Đan Mạch.
1961: dây chuyền sản xuất bằng robot đầu tiên trên thế giới đặt tại nhà máy GM, bang New Jersey (Mỹ).
1995: lần đầu tiên trong lịch sử doanh số của GM bên ngoài Bắc Mỹ vượt mức 3 triệu xe/năm.
2009: General Motors nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
2010: GM hồi sinh và trở lại mạnh mẽ.
2015: xuất xưởng chiếc xe thứ 500 triệu.

Minh Đức

>> Cadillac săm soi thị trường xe Việt
>> 10 thương hiệu ô tô dính lỗi nhiều nhất
>> Chevrolet Malibu 2016: cơ bắp Mỹ đối đầu Toyota Camry
>> Chevrolet Spark 2016 hoàn toàn mới trình làng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.