Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng gần 4 lần

04/06/2015 06:35 GMT+7

Trong tháng 5, theo Tổng cục Thống kê, cả nước đã nhập khẩu ô tô các loại với kim ngạch 587 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng lên 2,3 tỉ USD, tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu 45.000 chiếc, trị giá 1,2 tỉ USD, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ, gần bằng cả năm 2014 (1,6 tỉ USD).

Trong tháng 5, theo Tổng cục Thống kê, cả nước đã nhập khẩu ô tô các loại với kim ngạch 587 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng lên 2,3 tỉ USD, tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu 45.000 chiếc, trị giá 1,2 tỉ USD, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ, gần bằng cả năm 2014 (1,6 tỉ USD).

>> Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 289%
>> Ô tô Việt vẫn ‘duyệt binh’ tại chỗ sau gần 3 năm
>> Giá ô tô sẽ giảm đáng kể vào năm 2018


Thị trường ô tô nhập nguyên chiếc đang rất sôi động - Ảnh: Thái Nguyễn

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 5, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc nhiều nhất là từ Trung Quốc với số lượng lên tới gần 9.000 chiếc trong 5 tháng, tổng giá trị nhập khẩu 348 triệu USD; Hàn Quốc 7.744 chiếc, trị giá 177 triệu USD; Thái Lan 6.854 chiếc, trị giá 117 triệu USD; Nhật Bản 2.290 chiếc, trị giá 89 triệu USD… Tuy nhiên, nhập khẩu xe máy, linh kiện và phụ tùng giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 5 tháng, VN nhập 142 triệu USD nhóm hàng này, giảm 7%; các phương tiện vận tải nhập khẩu khác cũng giảm 27%.

N.T.Tâm

>> Sức ép để giảm giá xe hơi
>> Mercedes, BMW, Audi nói gì về đề xuất tính thuế nhập khẩu xe mới ?
>> Thị trường xe sang Việt: Tăng trưởng nhưng đầy thách thức
>> Giảm thuế nhập khẩu ô tô không làm giảm giá xe trong nước
>> Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tiếp tục xin ưu đãi
>> Người Việt thích dùng xe sang phản ánh đẳng cấp
>> Nhập khẩu 'ngon ăn' hơn đầu tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.