10 thương hiệu ô tô bán nhiều nhất xe nhất Việt Nam quý I.2021

Trần Hoàng
Trần Hoàng
13/04/2021 15:32 GMT+7

Huyndai tiếp tục dẫn đầu thị trường đồng thời nới rộng cách biệt với Toyota lên mức hơn 2.500 xe, trong khi doanh số bán ô tô VinFast vẫn đang nhỉnh hơn Honda, Mazda, Ford... tại thị trường Việt Nam sau quý I.2021.

Sức mua hồi phục giúp doanh số bán ô tô trên thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3.2021. Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA trong tháng 3.2021 đạt 30.935 xe, tăng 127% so với tháng 2.2021 và tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng có doanh số bán hàng cao nhất từ đầu năm 2021 đến nay.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, cùng với nỗ lực kích cầu của các doanh nghiệp kinh doanh phân phối trong bối cảnh nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt dần tăng trở lại... góp phần giúp doanh số bán hàng của các hãng xe trong tháng 3.2021 đều tăng trưởng.

Sức mua hồi phục giúp doanh số bán ô tô trên thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3.2021

Nếu cộng cả doanh số bán hàng của Hyundai (đạt 6.807 xe) và VinFast (đạt 2.330 xe) trong tháng 3.2021, người Việt đã mua sắm hơn 40.000 ô tô các loại. Số liệu này chưa bao gồm doanh số các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Volkswagen, Subaru, Audi, Volvo hay Mercedes-Benz, BMW
Kết thúc quý I.2021, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến bước chạy đà hoàn hảo của các thương hiệu ô tô Hàn Quốc như Hyundai, KIA… Trong khi nhiều hãng xe Nhật như Mazda, Honda, Suzuki… thậm chí còn xếp sau VinFast về doanh số.
Sau 3 tháng đầu năm 2021, Hyundai vẫn là thương hiệu đang bán được nhiều xe nhất tại Việt Nam. Với 6.807 xe tiêu thụ trong tháng 3, hãng xe Hàn Quốc do TC Motor lắp ráp phân phối đã bán ra thị trường tổng cộng 15.886 xe sau 3 tháng đầu năm 2021. Thành tích này nhiều hơn Toyota - đang xếp thứ 2 với 13.375 xe. KIA cũng có bước tiến mạnh mẽ sau khi quý I.2021 khép lại khi đạt doanh số cộng dồn lên đến 10.719 xe. Riêng tháng 3.2021, KIA do THACO lắp ráp phân phối đã bán ra thị trường 3.745 xe.
Danh mục sản phẩm đa dạng, phủ đều ở các phân khúc cùng với phong cách thiết kế thời trang, đầy ắp trang bị, tính năng và giá bán cạnh tranh… chính là những yếu tố giúp các mẫu mã ô tô Hàn Quốc đang lắp ráp tại Việt Nam hấp dẫn khách hàng.

Hyundai vẫn là thương hiệu đang bán được nhiều xe nhất tại Việt Nam

Mitsubishi với “con át chủ bài” Xpander vẫn đang giữ được vị thế trên thị trường. Khép lại quý I.2021, hãng xe Nhật Bản đã bán hơn 7.100 xe tại Việt Nam, trong đó chiếm phần lớn là hai mẫu Xpander và Attrage. Riêng mẫu sedan hạng B – Attrage đạt doanh số hơn 1.000 xe bán ra trong tháng 3.2021.
Chưa thể sánh ngang những ông lớn như Hyundai, KIA, Toyota… nhưng VinFast vẫn khẳng định được vị thế sau hơn 2 năm gia nhập thị trường ô tô. Doanh số bán xe của thương hiệu ô tô Việt xếp thứ 5 với 6.849 xe bán ra sau khi khép lại quý I.2021. Trong đó, Fadil vẫn là mẫu xe VinFast bán chạy nhất thị trường Việt Nam đồng thời dẫn đầu phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô kỳ vọng, thị trường sẽ sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng tới

Doanh số bán ô tô VinFats sau quý I.2021 vẫn đanh nhỉnh hơn Honda (6.782 xe), Mazda (6.475 xe), Ford (5.914 xe) hay Suzuki (3.918 xe)...
Với bước hồi phục mạnh mẽ trong tháng 3.2021, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô kỳ vọng, thị trường sẽ sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng tới sau khi một số mẫu mã mới đã được tung ra thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.