3 "đại ca" Mỹ lại ngó lơ Triển lãm Ô tô Tokyo

16/05/2013 14:58 GMT+7

GM, Ford và Chryler lần thứ 3 liên tiếp ngó lơ Triển lãm Ô tô Tokyo

Hàng chục nhà sản xuất xe hơi, xe tải và mô tô sẽ tham gia Triển lãm Ô tô Tokyo 2013, nhưng 3 đại gia ô tô của Mỹ sẽ tiếp tục vắng mặt.

Triển lãm Ô tô Tokyo được tổ chức 2 năm 1 lần, và năm nay là lần thứ 43 sự kiện này được tổ chức. Theo kế hoạch, cuộc triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 22.11 đến 1.12.

Báo Japan Times ngày 14.5 dẫn lời ông Atsushi Fujimaki, phát ngôn viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Nhật, cho biết các hãng General MotorsFord và Chrysler sẽ không tham gia trong lần thứ 3 liên tiếp.
Bộ ba này trước đó đã không tham gia triển lãm vào các năm 2009 và 2011.

 
Triển lãm Ô tô Nhật Bản lần thứ 43 sẽ tiếp tục nhận sự "thờ ơ" của 3 đại gia xe hơi Mỹ

“Thật sự mà nói thì chúng tôi chẳng biết lý do tại sao họ lại làm vậy. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn họ tham gia và chúng tôi đã từng yêu cầu họ làm thế trước đây”, ông Fujimaki nói.

Trong số những nhãn hiệu Nhật và nước ngoài tham gia triển lãm có Toyta, Honda và Suzuki của Nhật, BMW của Đức, Renault của Pháp và Volvo của Thụy Điển.

Cách đây 2 năm, cuộc triển lãm được tổ chức chỉ vài tháng sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật, vốn đã làm tê liệt hoạt động sản xuất của các hãng xe Nhật và ảnh hưởng đến các kết quả tài chính của họ.

 
Quang cảnh Tokyo Motor Show 2011


Chiếc i30 của Hyundai ra mắt ở Tokyo Motor Show 2007


Tuy nhiên, cuộc triển lãm năm 2011 ấy đã thu hút 842.600 khách tham quan. Các nhà tổ chức hy vọng số người đến với Triển lãm Ô tô Tokyo 2013 sẽ còn cao hơn nữa.

Trùng Quang
Ảnh: Website Tokyo Motor Show

>> Những siêu phẩm tại triển lãm xế độ SEMA Show 2012
>> Triển lãm xe Los Angeles: no mắt công nghệ xanh
>> Quái thú" tụ hội ở triển lãm xe độ SEMA 2012
>> Ngắm người đẹp ở triển lãm ô tô quốc tế Moscow
>> Người đẹp tụ hội ở triển lãm ô tô
>> 5 "xe xanh" nổi bật tại triển lãm ôtô Paris
>> Lộng lẫy siêu xe tại triển lãm ôtô Paris 2012  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.