5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2019

Hoàng Cường
Hoàng Cường
12/06/2019 15:02 GMT+7

Vượt Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner... mẫu Crossover 5+2 chỗ ngồi Honda CR-V trở thành ô tô nhập khẩu bán chạy nhất thị trường Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 5.2019, doanh số bán hàng của xe nhập khẩu tại Việt Nam đạt 51.184 xe tăng 210% so với cùng kì năm ngoái.
5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2019
Trong đó, nhờ sức hút từ mẫu mã thiết kế, công nghệ, giá bán... cùng nguồn cung ổn định, một số mẫu ô tô nhập khẩu như Honda CR-V, Mitsubishi Xpander hay Toyota Fortuner ... đang “thăng hoa” tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2019:

1. Honda CR-V: 7.127 xe

Honda CR-V đang trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên thị trường ô tô Việt Nam khi liên tục tăng giá bán trong giai đoạn cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, đồng thời bị người dùng phản ánh gặp vấn đề về hệ thống phanh. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Honda CR-V chính là mẫu ô tô nhập khẩu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất trong giai đoạn đầu năm 2019.
Honda CR-V nhập từ Thái Lan đạt doanh số bán 7.127 xe
Số liệu bán hàng từ báo cáo của VAMA cho thấy, từ tháng 1 đến 5.2019, doanh số bán Honda CR-V đạt 7.127 xe. Thành tích này giúp CR-V vượt City để trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất của Honda Việt Nam. Hiện tại, CR-V thuộc thế hệ thứ 5 đang được Honda Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối 3 phiên bản với giá bán từ 983 triệu đồng đến 1,093 tỉ đồng.

2. Mitsubishi Xpander: 5.885 xe

Với tổng lượng tiêu thụ sau 5 tháng đầu năm 2019 đạt 5.885 xe, thấp hơn 1.242 xe so với Honda CR-V, mẫu MPV cỡ nhỏ 5+2 chỗ ngồi - Mitsubishi Xpander xếp thứ 2 trong danh sách ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam. Sức hút của Xpander với người tiêu dùng là điều không cần phải bàn cãi, bởi từ khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, lượng đơn đặt hàng mua Xpander liên tục gia tăng. Tuy nhiên, việc nguồn cung liên tục biến động, không đồng đều chính là nguyên nhân khiến doanh số Mitsubishi Xpander thấp hơn so với Honda CR-V.
Mitsubishi Xpander nhập từ Indonesia đạt doanh số bán 5.885 xe
Xpander được Mitsubishi Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy sản xuất ở Indonesia, phân phối ra thị trường 2 phiên bản với mức giá từ 550 - 620 triệu đồng. Tương tự như Honda CR-V, thời gian gần đây Mitsubishi Xpander cũng bị một số người dùng phản ánh có hiện tượng hụt ga, chết máy khi vận hành.

3. Toyota Fortuner: 4.620 xe

Nguồn cung không ổn định kể từ khi chuyển từ lắp ráp sang nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Indonesia chính là nguyên nhân khiến Toyota Fortuner đánh mất ngôi vương xe nhập khẩu bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2019, doanh số bán Toyota Fortuner đạt 4.620 xe. Tuy nhiên, Fortuner vẫn giữ vững vị thế của mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.
Toyota Fortuner nhập từ Indonesia đạt doanh số bán 4.620 xe
Từ đầu tháng 6.2019, một số phiên bản Fortuner được Toyota Việt Nam chuyển sang lắp ráp, song song với việc tiếp tục nhập khẩu hai phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x4 và Fortuner 2.7 AT 4x2 từ nhà máy Toyota ở Indonesia. Hiện tại, các phiên bản Toyota Fortuner phân phối tại Việt Nam đang có giá bán từ 1.033 - 1,354 tỉ đồng.

tin liên quan

Toyota Fortuner quay lại lắp ráp tại Việt Nam
Sau một thời gian nhập khẩu nguyên chiếc, nhà máy Toyota tại Việt Nam sẽ quay lại lắp ráp mẫu Fortuner nhằm đưa giảm giá thành cũng như chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

4. Ford Ranger: 4.234 xe

Bất chấp những khó khăn từ việc điều chỉnh cách tính lệ phí trước bạ đối với xe bán tải tại Việt Nam, Ford Ranger vẫn duy trì được sức hút trên thị trường. Nguồn cung dồi dào cùng với chính sách ưu đãi từ các đại lý giúp Ranger đạt doanh số bán 1.100 xe trong tháng 5.2019. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019, doanh số bán Ford Ranger đạt 4.234 xe.
Ford Ranger nhập từ Thái Lan đạt doanh số bán 4.234 xe
Tương tự như các mẫu xe khác trong phân khúc bán tải tại Việt Nam, tất cả các phiên bản Ranger đều nhập khẩu từ Thái Lan. Ngoại trừ các phiên bản XL, XLS, XLT và WILDTRACK có giá từ 616 - 918 triệu đồng. Từ cuối năm 2018, Ford Ranger tại Việt Nam được bổ sung thêm phiên bản hiệu năng cao Ranger Raptor có giá 1,198 tỉ đồng.

5. Toyota Wigo: 3.013 xe

Toyota Wigo nhập từ Indonesia đạt doanh số bán 3.013 xe
Được Toyota nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối ra thị trường với giá bán 345 - 405 triệu đồng, Wigo mẫu xe đưa Toyota tham gia vào phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam. Sau 5 tháng đầu năm 2019, Toyota Wigo đạt doanh số bán 3.013 xe, xếp thứ 3 trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A sau Hyundai Grand i10 và KIA Morning.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.