Apple: ‘Xe hơi sẽ là thiết bị di động cuối cùng’

28/05/2015 11:45 GMT+7

Một thành viên ban lãnh đạo Apple cho biết “quả Táo” đang phát triển một chiếc xe hơi và đây sẽ là thiết bị di động cuối cùng trong kế hoạch phát triển sản phẩm của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Một thành viên ban lãnh đạo Apple cho biết “quả Táo” đang phát triển một chiếc xe hơi và đây sẽ là thiết bị di động cuối cùng trong kế hoạch phát triển sản phẩm của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

>> BMW, Audi, Mercedes bắt tay mua Here Maps vì lo ngại Apple, Google
>> Apple iCar sẽ khiến Ford, GM phải hổ thẹn, Tesla thiệt hại nặng nề?

Tại hội nghị về công nghệ diễn ra mới đây, Jeff Williams - thành viên cấp cao từ ban lãnh đạo Apple đã thừa nhận đang phát triển một chiếc xe hơi và đây sẽ là thiết bị di động cuối cùng. Câu trả lời của Williams được đưa ra khi phóng viên tò mò về những dự án mà Apple sẽ làm với 100 tỉ USD tiền mặt.


Xe hơi sẽ là “thiết bị di động” cuối cùng của Apple?

Ông này cũng cho biết hiện Apple đang tập trung vào phát triển CarPlay nhưng hứa hẹn sẽ tạo ra một sản phẩm khác biệt lớn dựa trên nhu cầu của con người.  Nhiều bằng chứng cũng cho thấy Apple đang nghiêm túc về dự án sản xuất xe hơi mang tên Titan. Dự án này đang được thực hiện bởi hàng trăm kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật cao. Rất nhiều tin đồn xoay quanh chiếc xe hơi mang logo “Táo khuyết” nhưng gần như mọi ý kiến đều nghiêng về khả năng một chiếc xe hơi nhỏ gọn, thiết kế khác biệt đầy rẫy công nghệ cao chạy bằng điện và có khả năng tự lái.

Hiện chưa rõ công nghệ tự lái có được trang bị trên xe hợp Apple trong tương lai hay không nhưng gần như chắc chắn “iCar” sẽ là chiếc xe chạy điện với phạm vi hoạt động rộng. Những lùm xùm quanh việc Apple “lôi kéo” kỹ sư của hãng sản xuất pin A123 Systems hay nhà sản xuất xe điện Tesla đã đủ chứng minh khả năng này.


Nhiều khả năng “iCar” sẽ là một chiếc xe điện dành cho đô thị

Có thể nói, các thiết bị di động đã mang lại vị thế cho Apple như ngày hôm nay. Sự thành công của iPod rồi iPhone hay iPad đã giúp Apple từ công ty bình thường vươn lên thành ông lớn trong làng công nghệ. Hiện tại, iPhone đang chiếm hơn một nửa doanh thu của Apple nhưng một số nghiên cứu cho thấy thị trường di động thông minh đang bão hòa và việc “quả Táo” đi tìm một chiến lược kinh doanh mới nằm trong suy đoán của nhiều người.

Đức Cảnh
Ảnh: Coroflot

>> Xe tương lai liên tiếp gặp nạn
>> CEO Fiat muốn hợp tác Apple, ‘sôi máu’ khi thấy Range Rover
>> Tài xế BMW có thể đóng mở khóa xe ngay trên Apple Watch
>> Xe thể thao tự lái Audi R8 e-tron 2017 ra mắt châu Á
>> Sạc không dây sẽ là tính năng tiêu chuẩn trên xe Mercedes?
>> Ngắm ‘sát thủ Tesla’ Chevrolet Bolt tại triển lãm Detroit 2015
>> Cuộc chiến xe điện: Tesla “vượt mặt” GM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.