Ducati sản xuất 500 chiếc Monster 1200 phiên bản kỷ niệm 25 năm

29/06/2018 17:20 GMT+7

Mẫu mô tô phân khối lớn Ducati Monster 1200 phiên bản kỷ niệm 25 năm chỉ được hãng xe Ý sản xuất 500 chiếc, bắt đầu phân phối ra thị trường từ tháng 9 tới.

Đánh dấu cột mốc 25 năm kể từ khi thế hệ đầu tiên của dòng xe Monster xuất hiện trên bản đồ mô tô thế giới, Ducati vừa trình làng phiên bản Monster 1200 25th Anniversary với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 500 xe.
So với bản tiêu chuẩn từng được Ducati phân phối trên thị trường, phiên bản Monster 1200 đặc biệt kỷ niệm 25 năm về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế. Tuy nhiên, hãng xe Ý đã thay đổi một số chi tiết đồng thời “diện” cho Monster 1200 25th Anniversary “bộ cánh” mới.
Monster 1200 25th Anniversary "khoác bộ cánh" mới phối 3 màu sơn đỏ, trắng, xanh lá
Bình xăng và phần đuôi Monster 1200 25th Anniversary được Ducati trang trí bằng cách phối giữa 3 màu sơn đỏ, trắng và xanh lá, tương tự như màu sắc trên quốc kỳ nước Ý. Cách phối màu này được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ phiên bản S4RS Testastretta Tricolore đời 2008 từng xuất hiện vào năm 2008. Bên cạnh đó, phần khung sườn cũng như cặp mâm Marchesini được phủ màu vàng ánh kim để tạo điểm nhấn cho thân xe.
Yên xe bọc da, thêu logo kỷ niệm 25 năm
Phần yên xe bọc da, kết hợp đường chỉ khẩu màu đỏ tạo hình logo kỷ niệm 25 năm. Mỗi chiếc Monster 1200 25th Anniversary đều được Ducati đánh số thứ tự từ 1 đến 500 trên khung xe. Ngoài ra, các chi tiết như: nắp che ổ khoá sợi, ốp che ống xả, dè chắn bùn trước sau… đều được làm từ vật liệu sợi carbon. Ducati còn phối hợp với hãng phụ kiện Rizoma trang bị cho Monster 1200 phiên bản đặc biệt một loạt thứ “đồ chơi” hàng hiệu làm bằng vật liệu cao cấp như ốp gương chiếu hậu, nắp bình xăng và gù tay lái... 
Chỉ có 500 chiếc Monster 1200 25th Anniversary được sản xuất, mỗi chiếc được đánh số thứ tự trên khung xe
Thay đổi nhiều chi tiết thiết kế, tuy nhiên Monster 1200 25th Anniversary vẫn sử dụng khối động cơ Testastretta 11° L-Twin, dung tích 1200cc, sản sinh công suất 147 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 124 Nm tại tua máy 7.750 vòng/phút. Phiên bản này được trang bị cặp phuộc trước Ohlins, phuộc sau cùng trợ lực cũng của Ohlins.
Theo kế hoạch của Ducati, Monster 1200 phiên bản kỷ niệm 25 năm sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 9 tới. Tuy nhiên, phiên bản đặc biệt này chỉ được bán ra tại một số thị trường ở châu Âu, Nhật Bản, Mỹ và Úc.
Tính đến nay, sau 25 năm chinh chiến trên thị trường, Monster đã trở thành một trong những biểu tượng trong thế giới mô tô, đồng thời được Ducati xem như “gà đẻ trứng vàng” với doanh số bán ra lên tới 325.000 xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.