Ford triệu hồi gần triệu xe Escape, Transit và Focus

16/08/2016 05:32 GMT+7

Đợt triệu hồi có ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu với 828.053 xe bị ảnh hưởng bao gồm Focus, Escape, Transit, Mustang…

Đợt triệu hồi có ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu với 828.053 xe bị ảnh hưởng bao gồm Focus, Escape, Transit, Mustang…

>> Đi tìm ‘con gà đẻ trứng vàng’ của Ford tại Việt Nam
>> Isuzu MU-X: Từ khai sinh đến khát vọng chinh phục
>> Những bóng hồng quyền lực trong làng xe: Nữ thừa kế sáng giá của Ford

Lỗi ảnh hưởng đến 828.053 xe Ford trên toàn cầu xuất phát từ chốt cửa có thể bị gãy khiến cửa xe mở ngay cả khi đang vận hành. Nguyên nhân này được phát hiện sau khi có một trường hợp khách hàng bị thương vì lỗi trên. Ford cho biết tại các thị trường nóng ẩm sẽ có nguy cơ bị lỗi chốt cửa nhiều hơn. Dự kiến, hãng xe Mỹ sẽ phải chi tới 270 triệu USD để khắc phục lỗi này.

Ford Transit đời 2014 - 2016 cũng nằm trong diện triệu hồi lần này

Cụ thể, lỗi chốt cửa ảnh hưởng tới 828.053 xe trên phạm vi toàn cầu nhưng chủ yếu tập trung tại Mỹ với 766.682 xe. Đợt triệu hồi ảnh hưởng tới 6 dòng xe của Ford bao gồm một số mẫu bán chạy như Focus, Transit (2014 - 2016) hay Escape (2013 - 2015). Ngoài ra, còn có C-Max hybrid (2013 - 2015) và Lincoln MKC, xe cơ bắp Mustang.

Ford Escape cũng cùng chung số phận triệu hồi

Các đại lý của Ford sẽ phụ trách việc liên hệ và thay thế miễn phí chốt cửa cho khách hàng có xe trong diện triệu hồi. Những mẫu xe nằm ngoài danh sách trên cũng có thể được khắc phục nếu có dấu hiệu lỗi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.