Ford triệu hồi hơn 200.000 xe do lỗi ghế trước

04/12/2017 16:13 GMT+7

Hãng xe Mỹ vừa thông báo đợt triệu hồi chính thức ảnh hưởng tới 202.274 xe do lỗi nghế chỉnh điện phía trước.

tin liên quan

Mazda triệu hồi hàng trăm ngàn xe Mazda6
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp gặp vấn đề khi thời tiết lạnh gây ra 11 tai nạn “nhỏ” khiến hãng xe Nhật buộc phải triệu hồi hơn 200.000 xe Mazda6 tại Trung Quốc.

Ford vừa tiến hành một đợt triệu hồi lớn với 202.274 xe liên quan tới những chiếc Explorer và F-150 đời 2016. Nguyên nhân đợt triệu hồi là do ghế chỉnh điện ở ghế trước gặp vấn đề có thể bị lỏng, độn ghế trước bên trục trái không được chốt có thể khiến ghế trượt nhiều hơn khi tai nạn làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi bên trong.

Ford triệu hồi hai mẫu xe cỡ lớn F-150 và Explorer

Những xe bị ảnh hưởng đều được sản xuất tại nhiều nhà máy khác nhau trong khoảng thời gian từ 22.1.2016 đến 19.4.2016. Trong số xe bị triệu hồi có 177.264 xe tại Mỹ, 22.620 chiếc ở Canada và 2.390 chiếc ở Mexico. Hiện Ford mới chỉ công bố đợt triệu hồi liên quan tới những mẫu xe tại Bắc Mỹ. Chưa rõ những chiếc SUV bán ra tại Việt Nam có nằm trong diện triệu hồi hay không chỉ biết rằng nó cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Ford cho biết chủ xe có thể tới đại lý gần nhất để kiểm tra ghế ngồi và hãng sẽ tiến hành khắc phục nếu cần thiết. Việc kiểm tra sửa chữa được tiến hành hoàn toàn miễn phí.

tin liên quan

Honda triệu hồi hơn 800.000 xe Odyssey
Đợt triệu hồi mới liên quan tới Odyssey có quy mô lớn hơn nhiều với 807.000 xe đời 2011-2017 do lỗi chốt của hàng ghế thứ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.