Ford Việt Nam triệu hồi hơn 1.000 xe Focus và Everest

07/11/2016 06:04 GMT+7

Ford Việt Nam vừa công bố triệu hồi 539 chiếc Focus đời 2013 - 2014 và 521 chiếc Everest đời 2008 vì lỗi bầu trợ lực phanh và pát giữ cáp chuyển số của hộp số tự động.

Ford Việt Nam vừa công bố triệu hồi 539 chiếc Focus đời 2013 - 2014 và 521 chiếc Everest đời 2008 vì lỗi bầu trợ lực phanh và pát giữ cáp chuyển số của hộp số tự động.

>> Ford triệu hồi cả ngàn chiếc Fiesta tại Việt Nam
>> Bản nâng cấp của Ford EcoSport ra mắt trong tháng 11 tới
>> Cận cảnh Ford Explorer 2017, SUV bình dân đại chiến xe sang

Ford Focus đời 2013 - 2014 nằm trong diện bị triệu hồi đợt này

Cả hai mẫu xe Ford Everest và Ford Focus đều thuộc những đời xe cũ, không phải các mẫu xe mới nhất hiện nay. Có tổng cộng 1.060 xe Focus và Everest nằm trong diện bị triệu hồi lần này.

Theo đó, 521 chiếc Ford Everest sản xuất trong thời gian tháng 5 đến tháng 10.2008 và một chiếc nhập khẩu đời 2007 gặp hiện tượng pát giữ cáp chuyển số của hộp số tự động có phần mối hàn không cần thiết và có thể không đạt yêu cầu kỹ thuật. Trong quá trình sử dụng, có khả năng phần vỏ cáp chuyển số chạm vào mối hàn này và có thể làm cho lực tác động lên cần chuyển số lớn hoặc không chọn được vị trí số.

Ngoài ra, 539 chiếc Ford Focus sản xuất từ tháng 8.2013 đến tháng 4.2014 gặp hiện tượng bầu trợ lực phanh lắp ráp chưa đúng quy trình, dẫn đến làm nhanh mòn hoặc gây hư hỏng phốt bên trong. Điều này có thể nhận thấy bởi tiếng ồn hoặc tăng lực tác động khi đạp phanh do rò rỉ chân không.

Chiến dịch triệu hồi của Ford bắt đầu từ 31.10.2016 đến 1.9.2019 đối với xe Focus và bắt đầu từ 31.10.2016 đến tháng 1.8.2019 đối với xe Everest. Khách hàng sẽ được miễn phí sửa chữa, thay thế này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.