Jeep “made in Trung Quốc” sắp trở lại

16/01/2013 10:45 GMT+7

Ngày 15.1, tập đoàn Chrysler (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn ô tô Quảng Châu (Trung Quốc) để khởi động lại việc sản xuất dòng xe Jeep tại Trung Quốc.

Ngày 15.1, tập đoàn Chrysler (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn ô tô Quảng Châu (Trung Quốc) để khởi động lại việc sản xuất dòng xe Jeep tại Trung Quốc.

Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng nhãn hiệu xe này tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Được biết, Jeep được sản xuất lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1983, và mặc dù việc sản xuất dòng xe này ở Trung Quốc đã kết thúc hồi năm 2009 khi tập đoàn Chrysler nộp đơn xin phá sản, song hiệu xe này vẫn còn là một thương hiệu được nhiều người biết đến.

 Jeep “made in Trung Quốc” sắp được sản xuất trở lại 1

Jeep “made in Trung Quốc” sắp được sản xuất trở lại 2
Chrysler tìm kiếm cơ hội "tái xuất" mạnh mẽ ở thị trường Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tính đến thời điểm hiện tại, có ba mẫu xe Jeep được nhập khẩu vào Trung Quốc, đó là Grand Cherokee, Wrangler và Compass.

Với thỏa thuận mới đạt được, Chrysler sẽ có cơ hội mở rộng sự hiện diện của nhãn hiệu Jeep tại Trung Quốc.

Theo SlashGear, thỏa thuận với tập đoàn ô tô Quảng Châu cũng sẽ giúp Chrysler tạo ra nhiều hơn nữa các mẫu xe Fiat, nhãn hiệu lừng danh một thời vốn hiện thuộc quyền sở hữu của Chrysler.

Cũng theo SlashGear, Chrysler hiện có khoảng 150 đại lý tại Trung Quốc và tập đoàn này từng lên kế hoạch tăng số lượng đại lý lên con số 200 vào cuối năm 2013.

An Huy

>> Người đẹp tụ hội ở triển lãm ô tô
>> 5 "xe xanh" nổi bật tại triển lãm ôtô Paris
>> Lộng lẫy siêu xe tại triển lãm ôtô Paris 2012
>> Mỹ nhân quyến rũ bên siêu xe
>> David Beckham thanh lý dàn siêu xe khủng
>> Siêu xe điện thời trang của Mercedes

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.