Lamborghini tăng doanh số năm thứ 7 liên tiếp

22/01/2018 07:30 GMT+7

Hãng xe Ý đã tiêu thụ tổng cộng 3.815 xe, tăng 10% so với năm ngoái (3.457 xe). Kết quả này đánh dấu kỷ lục năm thứ 7 liên tiếp tăng doanh số của hãng siêu xe nước Ý.

Nhu cầu sở hữu siêu xe của khách hàng trên toàn thế giới ngày càng tăng cao, không chỉ có Lamborghini mà nhiều hãng siêu xe khác cũng tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, McLaren bán nhiều xe nhất từ trước đến nay, Aston Martin cũng đạt doanh số cao. 
Đối với Lamborghini, doanh số tăng trưởng đều đặn ở hầu hết các thị trường trên thế giới. Trong đó Mỹ tăng 4%, đạt 1.338 xe, châu Âu/Trung Đông/châu Phi tăng 18%, đạt 1.477 xe và Châu Á - Thái Bình Dương tăng 9%, đạt 1.000 xe.
Aventador cũng là sản phẩm quan trọng hàng đầu của Lamborghini

Lamborghini bán được tới 1.095 xe vào năm ngoái tại thị trường Mỹ, theo sau là Nhật Bản (411 xe), Anh quốc (353 xe), Đức (303 xe), Trung Quốc (265 xe), Canada (211 xe) và Trung Đông (164 xe).
Trong số các mẫu xe của hãng siêu xe Ý, Huracan là mẫu xe thành công nhất của Lamborghini khi có sự tăng trưởng vượt bậc với 2.642 xe (tăng 20% so với năm ngoái), còn Aventador chiếm 1.173 xe (tăng 6%). Urus do mới ra mắt nên chưa có kết quả trong năm 2017. 
Nếu nhìn lại doanh số năm 2010 (1.302 xe) thì doanh số năm 2017 của Lamborghini đã tăng gấp 3 lần. Dự kiến trong năm 2018 với sự góp mặt của "siêu SUV" Urus , doanh số của Lamborghini sẽ được gia tăng.

tin liên quan

Khi hãng siêu xe triệu đô Bugatti sản xuất SUV
Tính đến thời điểm này, mọi thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen đều đã sản xuất những mẫu SUV như Volkswagen, Skoda, Seat, Audi… ngay cả Bentley và Lamborghini. Nhưng Bugatti lại là một ngoại lệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.