Lộ diện quốc gia có tỉ lệ tiêu thụ ô tô điện cao nhất thế giới năm 2018

Hoàng Cường
Hoàng Cường
05/01/2019 09:53 GMT+7

Với số lượng ô tô chạy hoàn toàn bằng điện chiếm gần 1/3 tổng doanh số xe hơi bán ra trong năm 2018, Na Uy trở thành quốc gia có tỉ lệ tiêu thụ ô tô điện bình quân đầu người lớn nhất thế giới.

Theo số liệu thống kê mà Liên đoàn Đường bộ Na Uy (NRF) vừa công bố, năm 2018 tổng lượng tiêu thụ ô tô tại quốc gia này đạt 147.929 xe. Trong đó, lượng ô tô chạy hoàn toàn bằng điện chiếm 46.092 xe, tăng 40% trong năm 2018. Ngược lại doanh số bán của các dòng ô tô trang bị động cơ diesel giảm 28%, xe chạy xăng giảm 17% và xe sử dụng động cơ lai xăng - điện (hybrid) giảm 20%.
Tính đến hết năm 2018, tỉ lệ ô tô chạy điện tại Na Uy đã tăng lên 31,2%
Tính đến hết năm 2018, tỉ lệ ô tô chạy điện tại Na Uy đã tăng lên 31,2% trong tổng số ô tô các loại. Trước đó, vào năm 2017 con số này chỉ ở mức 20,8%, thậm chí năm 2013 mới chỉ đạt 5,5%. Đây được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của Chính phủ Na Uy trong việc giảm dần các loại phương tiện dùng động cơ đốt trong nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải carbon. Cụ thể, trong những năm gần đây, Chính phủ Na Uy đã miễn hầu hết các loại thuế đánh vào ô tô điện, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi như bãi đỗ, trạm sạc điện miễn phí cho người dùng ô tô điện.
Trong tổng số 46.092 ô tô điện bán tại Na Uy trong năm 2018, bán chạy nhất là dòng Nissan Leaf, với 12.303 xe. BMW i3 thứ 2 với doanh số bán đạt 5.687 xe. Tiếp theo là các dòng xe điện của Volswagen và Tesla…
Na Uy đặt mục tiêu 100% ô tô bán ra trong năm 2025 là ô tô chạy điện
Ông Oyvind Solberg Thorsen, người đứng đầu NRF, cho biết: “Đây là một bước tiến nhỏ tới gần hơn mục tiêu năm 2025 - thời điểm mà Na Uy đặt mục tiêu tất cả các ô tô bán ra đều là ô tô điện”. Tuy nhiên, ông Solberg Thorsen cũng khá khiêm tốn khi cho rằng chặng đường vẫn còn dài vì 2/3 trong số gần 148.000 xe được bán trong năm 2018 ở Na Uy vẫn là xe chạy nhiên liệu hóa thạch và xe hybrid.
Thực tế vẫn có một số nghi ngại về mục tiêu 100% ô tô tiêu thụ tại Na Uy vào năm 2025 là ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Cụ thể, theo chuyên gia Lasse Fridstroem thuộc Viện Kinh tế Vận tải (ITE) nhận định: “Tôi nghĩ mục tiêu đó rất khó có thể đạt được, vì vẫn còn rất nhiều người không muốn mua một chiếc xe cắm sạc nếu không có trạm sạc ngay tại nhà”. Ông Lasse Fridstroem cũng đưa ra dự báo, ô tô chạy điện sẽ chiếm khoảng 75% thị phần ô tô tại Na Uy vào năm 2025, với điều kiện Chính phủ tiếp tục duy trì chính sách miễn thuế cũng như ưu đãi cho ô tô điện.
Tuy nhiên, với thành tựu đạt được trong năm 2018, Na Uy một lần nữa khẳng định vị trí số một thế giới về tỉ lệ tiêu thụ ô tô điện bình quân đầu người. Điều đó càng có ý nghĩa hơn, khi Na Uy vốn được biết đến là quốc gia sản xuất dầu khí lớn nhất Tây Âu.
Theo số liệu của NRF tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Na Uy trong năm 2018 đã giảm 6,8% so với năm 2017, đồng thời làm đứt mạch tăng trưởng của thị trường ô tô Na Uy trong những năm gần đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.