Mercedes-Benz tiếp tục đả bại Lexus, BMW

11/12/2016 07:00 GMT+7

Là thương hiệu duy nhất trong top 3 tăng trưởng nhẹ, Mercedes-Benz tiếp tục “lên đỉnh” bỏ qua người đồng hương BMW và đối thủ sừng sỏ Lexus tại Mỹ.

Là thương hiệu duy nhất trong top 3 tăng trưởng nhẹ, Mercedes-Benz tiếp tục “lên đỉnh” bỏ qua người đồng hương BMW và đối thủ sừng sỏ Lexus tại Mỹ.

>> 10 xe bán chạy nhất tại Mỹ: Bán tải chiếm ưu thế
>> Giải thưởng Xe Nhật Bản của năm 2016 - 2017 đã có chủ
>> Những mẫu xe phổ thông an toàn nhất năm 2016

Trong tháng 11, doanh số bán hàng của Mercedes-Benz tăng trưởng 1,1% đạt 30.363 xe. Trong khi đó, Toyota Motor Corp cho biết có 29.050 xe Lexus được bán ra trong tháng, giảm nhẹ 1%. Đối thủ lớn nhất của Mercedes-Benz là BMW ngậm ngùi về 3 với 26.189 xe, giảm tới 18% doanh số.

Mercedes-Benz đang dẫn đầu doanh số tại thị trường Mỹ

Sự thành công của Mercedes-Benz chủ yếu đến từ doanh số của chiếc xe thể thao đa dụng GLC tăng tới hơn 3 lần trong tháng cùng với sự tăng trưởng ổn định của mẫu sedan bán chạy C-Class. Nhà phân tích Rebecca Lindland của Kelley Blue Book lý giải: “Mercedes mang đến nhiều xe SUV trải dài nhiều phân khúc giá hơn là một lợi thế”.

Được biết doanh số cộng dồn sau 11 tháng đầu năm của Mercedes-Benz là 308.226 xe giảm 0,2% so với cùng kỳ, Lexus giảm sâu hơn với 4,3% đạt 290.046 xe. Đặc biệt là BMW khi giảm tới 10% còn 280.339 chiếc. Thống kê này không tính các dòng xe tải của Daimler hay MINI của BMW.

Lexus liệu có khả năng lật ngược tình thế?

Như vậy, Mercedes-Benz đang dẫn cách biệt Lexus 18.000 xe và BMW là 28.00 xe. Nhiều khả năng 2016 sẽ là năm đăng quang của Mercedes-Benz sau khi để vuột vương miện trong gang tấc vào tay BMW hai năm liên tiếp. Tại Mỹ, phân khúc xe sang gần như là cuộc đua song mã giữa Mercedes và BMW sau khi Lexus sa sút vì khủng hoảng từ năm 2011 sau 11 năm liên tiếp đi đầu trong doanh số.

Hồi đầu năm đã có nhiều tín hiệu cho thấy Lexus sẽ trở lại nắm giữ ngôi vị ông hoàng doanh số xe sang tại Mỹ nhưng ở thời điểm này hãng xe Nhật vẫn phải ngậm ngùi ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, biết đâu đấy, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc và Lexus vẫn hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, “chiếu tướng” Mercedes-Benz.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.