Mỹ tiêu thụ xe năng lượng mới nhiều nhất thế giới

12/01/2013 19:55 GMT+7

Mỹ là nước tiêu thụ các loại xe năng lượng mới lớn nhất thế giới trong ba quý đầu tiên của năm 2012.

Mỹ là nước tiêu thụ các loại xe năng lượng mới lớn nhất thế giới trong ba quý đầu tiên của năm 2012.

Tại Hội nghị về xe năng lượng mới toàn cầu tổ chức ở thành phố Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, một báo cáo cho biết, khoảng 31.081 xe hơi thuộc loại này được bán ra tại Mỹ trong chín tháng đầu năm 2012, tăng 179,93% so với cùng kỳ năm trước đó, theo hãng tin Tân Hoa xã hôm 10.1.

Cũng theo báo cáo trên, Nhật Bản là nước tiêu thụ nhiều thứ hai với doanh số đạt 17.513 chiếc trong ba quý đầu tiên của năm ngoái, tăng 103,24% so với cùng kỳ năm 2011.

Pháp đạt tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất về doanh số xe năng lượng mới, với số xe bán ra đạt 4.451 chiếc, tăng 211,69% so với ba quý đầu tiên của năm 2011.

 
Chiếc Honda Accord Hybrid 2014 sẽ "tấn công" thị trường Mỹ vào tháng 9 năm nay - Ảnh: The Car Connection

Báo cáo nhấn mạnh ngành này vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển, do vậy cần thêm sự hỗ trợ của chính phủ và sự sáng tạo của các nhà sản xuất xe nhằm cung cấp thêm sự chọn lựa cho khách hàng.

Tại hội nghị trên, một báo cáo khác của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy ngành công nghiệp xe năng lượng mới phải đối mặt với một thị trường ảm đạm ở Trung Quốc, do chỉ có 8.159 chiếc được bán ra trong năm 2011. Con số này chiếm chưa đầy 0,04% tổng doanh số xe hơi bán ra

Khang Huy

>> Siêu xe điện thời trang của Mercedes
>> Người đẹp tụ hội ở triển lãm ô tô
>> David Beckham thanh lý dàn siêu xe khủng
>> Đấu giá xe cổ giá triệu USD
>> BMW quay lại thị trường xe tay ga
>> Xế thi hoa hậu
>> Thời trang và xế hộp
>> Ôtô, xe máy ế ẩm
>> Siêu xe điện thời trang của Mercedes
>> 5 "xe xanh" nổi bật tại triển lãm ôtô Paris
>> Mercedes thu hồi xe sang SL-Class
>> Lộng lẫy siêu xe tại triển lãm ôtô Paris 2012
>> Cuối tuần, Sài Gòn bày xe khủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.