Năm 2014, Việt Nam tiêu thụ gần 158.000 chiếc ô tô

10/01/2015 23:35 GMT+7

Đây được xem là mức doanh số kỷ lục của thị trường ô tô Việt Nam trong gần 5 năm trở lại đây. Trong đó, tính riêng tháng 12.2014, các đơn vị kinh doanh ô tô đã bán ra hơn 20.000 xe.

Đây được xem là mức doanh số kỷ lục của thị trường ô tô Việt Nam trong gần 5 năm trở lại đây. Trong đó, tính riêng tháng 12.2014, các đơn vị kinh doanh ô tô đã bán ra hơn 20.000 xe.

>> Mazda và thành quả 3 năm hợp tác với Thaco
>> Vietnam Motor Show 2014: Xe nội thờ ơ, xe nhập áp đảo
>> Nhìn lại Vietnam Motor Show 2014: Tấm gương phản ánh thị trường

Đã khá lâu rồi thị trường ô tô Việt Nam mới có một quãng thời gian “ăn nên làm ra” như trong năm 2014. Sự xuất hiện của các thương hiệu mới, kéo theo màn ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế… đã phần nào giúp thị trường ô tô Việt khởi sắc trở lại, sau một thời gian dài trầm lắng.

Theo báo cáo mà Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, năm 2014 toàn thị trường đã cán mốc 157.810 chiếc, tăng 43% so với năm 2013. Trong đó, lượng xe con chiếm 100.439 chiếc, phần doanh số còn lại thuộc về mảng xe tải (57.371 xe). Đây được xem là mức tăng trưởng cao nhất của thị trường ô tô Việt trong vòng 5 năm trở lại đây.

Dù chưa thể san bằng được kỷ lục doanh số 160.000 xe trong năm 2009. Thế nhưng, những con số kể trên đã cho thấy thị trường ô tô đang tăng trưởng trở lại trong năm 2014, nhất là sau giai đoạn ảm đạm kéo dài từ năm 2011 - 2013, với doanh số toàn ngành chỉ ở mức khoảng 12.000 xe/năm.


Năm 2014 toàn thị trường ô tô Việt Nam đã cán mốc 157.810 chiếc, tăng 43% so với năm 2013

Xu hướng của thị trường ô tô Việt Nam cũng phần nào được thể hiện qua nguồn gốc của lượng xe tiêu thụ trong năm 2014, khi mà xe nhập khẩu nguyên chiếc chiếm 41.269 tăng đến 82%. Trong khi đó tỉ lệ xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 32%.

Một tín hiệu tích cực đến từ giai đoạn bán hàng cuối năm, khi trong tháng 12.2014 doanh số bán xe của toàn ngành đạt 20.208 chiếc. Đây được xem là tháng có doanh số bán hàng cao nhất trong năm qua, đồng thời đánh dấu tháng thứ 21 liên tiếp doanh số bán toàn thị trường cao hơn cùng kỳ.

Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11, doanh số toàn ngành cũng đạt mức trung bình khoảng 15.000 xe/tháng. Tuy nhiên,những hiệu ứng tích cực của thời gian hậu triển lãm ô tô Việt Nam 2014, cộng với nhu cầu mua xe tăng mạnh trong giai đoạn mua sắm cuối năm đã giúp tháng 12.2014 lập nên một kỷ lục mới vè doanh số.

Trong cuộc đua về doanh số bán xe tại Việt Nam tháng 12, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) vươn lên vị trí dẫn đầu khi nắm trong tay đến 3 thương hiệu (Peugeot, Mazda và Kia) với tổng doanh số 4.992 xe bán ra, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2013. Toyota xếp thứ hai với doanh số 40.820 xe, Ford tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 13.988 xe. Trong khi đó mức doanh số 6.492 xe giúp Honda cán đích ở vị trí thứ 4, xếp trên GM Việt Nam với 5.134 xe.


Thaco (phân phối ba thương hiệu Peugeot, Mazda và Kia) dẫn đầu doanh số với 4.992 xe bán ra, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2013

Tính chung quy trong năm 2014, vị trí quán quân của thị trường ô tô Việt đã chính thức thuộc về Thaco với tổng doanh số 42.339 chiếc, tăng 50% so với năm 2013. Toyota tuy để mất vị trí “ngôi vương” vào tay Thaco, nhưng hãng xe Nhật vẫn áp đảo đối thủ trong danh sách những xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2014 với những cái tên như Toyota Vios, Camry, hay Corolla Altis.

Không giống như những năm trước, trong báo cáo bán hàng của tháng cuối năm 2014, VAMA đã không công bố mức dự báo mới về doanh số bán xe của thị trường trong năm 2015. Dù trước đó, tại buổi lễ khai mạc triển lãm Vietnam Motor Show 2014, đại diện của Hiệp hội này đã đưa ra mức dự báo khá chính xác về mức doanh số của thị trường trong năm 2014.

Phải chăng, VAMA đã lường trước được sự thay đổi của thị trường ô tô Việt trong năm 2015 hay những dự thảo về việc thay đổi chính sách thuế phí nhằm hạn chế ô tô tại TP.HCM vừa đưa ra những ngày gần đây đã làm Hiệp hội này “bối rối” (!?)

Bá Hùng
>> Vietnam Motor Show 2014: Vắng mợ nhưng chợ vẫn đông
>> Vietnam Motor Show 2014: ‘Cú hích’ cho thị trường ô tô cuối năm
>> Người Mỹ có ‘chuộng’ Toyota như người Việt?
>> Toyota thua lỗ, Ford, GM tăng trưởng hai con số năm 2014
>> Mazda3 thế hệ mới có giá từ 749 triệu đồng tại Việt Nam
>> Doanh số Bentley gần gấp 3 kỷ lục bán hàng của Rolls-Royce
>> Lần đầu tiên sau 111 năm, doanh số Rolls-Royce đạt trên 4.000 xe/năm
>> Đạt kỷ lục doanh số năm 2014, Hyundai và Kia vẫn ‘lo’
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.