Người Việt mua sắm hơn 51.000 ô tô, thương hiệu nào được ưa chuộng nhất?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
12/12/2020 11:22 GMT+7

Người Việt mua sắm hơn 51.000 xe ô tô các loại trong tháng 11.2020, trong đó chủ yếu là các mẫu xe lắp ráp trong nước đang hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020 NĐ-CP.

Càng trôi về những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu đi lại, kinh doanh. Đây cũng là dịp để các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam dồn lực “chạy nước rút” để cải thiện doanh số bán hàng cho một năm đầy rẫy biến động, khó khăn trên thị trường ô tô.
Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô thuộc VAMA trong tháng 11.2020 đạt 36.359 xe, tăng 9% so với tháng 10.2020. Đây được xem là tháng bán hàng tốt nhất kể từ đầu năm đến nay. Cộng dồn số liệu bán hàng của VinFast, TC Motor (sản xuất, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam)... trong tháng 11.2020, người Việt đã mua sắm tổng cộng 51.422 xe ô tô các loại.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VinFast, TC Motor (sản xuất, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam)... trong tháng 11.2020, người Việt đã mua sắm tổng cộng 51.422 xe ô tô các loại

Trong số này, chủ yếu là các mẫu mã đang được nhà sản xuất giảm giá, ưu đãi đồng thời đang hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020 NĐ-CP. Chính điều này, đã góp phần tạo nên sự khác biệt trong tỉ lệ gia tăng doanh số giữa các thương hiệu ô tô tập trung đầu tư lắp ráp ô tô trong nước so với các thương hiệu có nhiều mẫu mã nhập khẩu.
Với bước tăng trưởng ngoạn mục các mẫu mã ô tô Hyundai do TC-Motor lắp ráp phân phối tại Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường với tổng lượng xe bán ra tháng 11.2020 đạt 11.023 xe, tăng 3.184 xe so với tháng 10.2020. Đây là tháng bán hàng tốt nhất của Hyundai tính từ đầu năm 2020 đến nay. Trong đó, Hyundai Grand i10, Accent và SantaFe là những mẫu xe Hyundai bán chạy nhất với daonh số đạt từ 1.500 – 2.800 xe.

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất tại Việt Nam tháng 11.2020

Toyota cũng thiết lập kỷ lục về doanh số bán hàng trong tháng 11.2020 với 9.444 xe bán ra, tăng 603 xe so với tháng 10.2020. Trong đó riêng mẫu sedan hạng B – Toyota Vios chiếm tới 3.635 xe và gần như đã giữ vững ngôi vị ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020.
Thương hiệu KIA với phần lớn các mẫu mã do Trường Hải (THACO) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam cũng có bước tăng trưởng ngoạn mục với 6.260 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 11.2020, tăng 1.575 xe tương đương 34% so với tháng 10.2020. Đây là thương hiệu có tỉ lệ tăng trưởng doanh số chỉ xếp sau Hyundai.
Điều này cho thấy, các mẫu mã thuộc những thương hiệu ô tô Hàn Quốc ngày càng được người Việt ưa chuộng. Trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2020, có đến 5 mẫu ô tô Hàn Quốc, trong đó có 3 mẫu xe Hyundai và 2 mẫu xe KIA.

Toyota cũng thiết lập kỷ lục về doanh số bán hàng trong tháng 11.2020 với 9.444 xe bán ra, tăng 603 xe so với tháng 10.2020

Nếu như Hyundai Grand i10, Accent là hai mẫu xe chủ lực đóng góp đáng kể vào doanh số của Hyundai tại Việt Nam thì KIA Cerato cũng như “tân binh” Seltos đang góp phần giúp KIA khẳng định vị thế trên thị trường.
Mazda – một thương hiệu khác cũng đang được đối tác Trường Hải (THACO) lắp ráp, phân phối phần lớn các mẫu mã tại Việt Nam cũng đạt doanh số bán lên tới 4.369 xe, tăng 443 xe so với tháng 10.2020.
Trong khi đó, thương hiệu ô tô Việt – VinFast ngày càng khẳng định được niềm tin với người tiêu dùng Việt khi tiếp tục bán ra tới 4.040 xe trong tháng 11.2020, tăng 1.174 xe so với tháng 10.2020. Trong đó, riêng Fadil đã chiếm hơn một nửa. Hãng ô tô Việt tiếp tục có chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn cho khách hàng mua xe, dù phần lớn các mẫu mã lắp ráp trong đã được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Ô tô Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam ngày càng được khách hàng ưa chuộng

Thương hiệu ô tô Nhật Bản – Mitsubishi cũng đạt doanh số bán hơn 4.000 xe, Honda đạt hơn 2.000 xe. Riêng chỉ có Ford, Suzuki sụt giảm doanh số so với tháng 10.2020.
Cộng dồn 11 tháng của năm 2020, Hyundai vẫn đang dẫn đầu thị trường vài tạo ra cách biệt khá lớn với các thương hiệu khác. KIA cũng vươn lên vị trí thứ 3. Điều này cho thấy người Việt Nam ngày càng ưa chuộng ô tô lắp ráp trong nước thuộc các thương hiệu ô tô phổ thông của Nhật Bản, Hàn Quốc vốn được ưu đãi, giảm giá mạnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.