'Nhường bước' đối thủ, Lexus khai tử IS F

06/08/2014 06:15 GMT+7

Sau 7 năm tồn tại, mẫu sedan hạng sang IS F chính thức bị Lexus khai tử từ ngày 25.7 vừa qua để nhường lại “sân khấu” cho người anh em RC F.

Sau 7 năm tồn tại, mẫu sedan hạng sang IS F chính thức bị Lexus khai tử từ ngày 25.7 vừa qua để nhường lại “sân khấu” cho người anh em RC F.

>> Dưới 30.000 USD thì không thể là Lexus
>> Lexus và toan tính mới ở phân khúc SUV

Carscoops ngày 4.8 dẫn lại thông tin từ trang Lexus Enthusiast cho biết Kỹ sư trưởng tại Lexus Yukihiko Yaguchi vừa đăng tải lên trang Facebook cá nhân thông tin chiếc IS F cuối cùng đã “lăn bánh” khỏi dây chuyền láp ráp tại nhà máy Tahara (Nhật Bản) từ ngày 25.7.

 
Lexus quyết định không tiếp tục sản xuất mẫu IS F từ 25.7 - Ảnh: Lexus 

Với động cơ V8 5 lít, chiếc sedan mang đậm phong cách thể thao IS F rõ ràng chẳng giống bất cứ điều gì mà thương hiệu xe hạng sang Nhật Bản từng thực hiện tính đến trước thời điểm trình làng mẫu xe này vào năm 2008.

Cũng theo Carscoops, mặc dù được Lexus đặt mục tiêu đánh bại đối thủ BMW M3 song dường như IS F đã thất bại với kỳ vọng này sau 7 năm hiện diện.

Động thái này của Lexus, theo giới phân tích, chính là giúp mẫu coupe hiệu năng cao mà hãng này hiện dành nhiều sự tập trung, chiếc RC F 2015 hoàn toàn mới vốn từng được ra mắt hồi tháng 1 vừa qua tại triển lãm Detroit.

Về cơ bản, RC F chính là bản coupe được phát triển từ dòng sedan 4 cửa IS, do đó việc Lexus quyết định khai tử mẫu IS F không phải là điều quá khó hiểu.

An Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.