Philippines phá hủy lô xe sang nhập lậu trị giá 1,2 triệu USD

07/02/2018 15:56 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ra lệnh cho các cơ quan chức năng phá hủy lô xe sang nhập lậu do Cục Hải quan nước này thu giữ.

 Lô xe sang nhập khẩu trái phép vào Philippines bị Cục Hải quan nước này thu giữ từ đầu năm 2018 có trị giá 1,2 triệu USD, trong đó có những mẫu xe sang thuộc các thương hiệu BMW, Jaguar, Audi, Mercedes và Lexus.
Theo Reuters, mới đây Tổng thống Rodrigo Duterte vừa ra lệnh tiêu huỷ toàn bộ lô xe sang nhập khẩu trái phép vào Philippines. “Hãy biến chúng thành phế liệu và trao nó cho những người thu mua sắt thép”. - Tổng thống Duterte cho biết.
Máy ủi biến những chiếc Toyota nhập lậu vào Philippines thành đống sắt vụn
Chỉ ít giờ sau tuyên bố của Tổng thống Duterte, cơ quan chức năng Philippines phối hợp với Cục Hải quan đã dùng máy xúc, máy ủi pho hủy toàn bộ lô xe sang nhập lậu. Trong số các xe bị nghiền nát, có một mẫu xe sang trị giá lên đến 115.000 USD. Tuy nhiên, chỉ mất vài phút tất cả đã bị biến thành đống phế liệu.
Trước đó, vào năm 2017 Cục Hải quan Philippines đã tịch thu một lượng lớn ô tô nhập khẩu trái phép với giá trị ước tính khoảng 2,2 triệu USD. Theo số liệu từ các cơ quan chức năng nước này, đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng lượng hàng hóa nhập lậu lên đến 866 triệu USD đã bị Hải quan Philippines thu giữ.
Nhiều xe sang khác thuộc thương hiệu BMW, Jaguar, Audi, Mercedes và Lexus bị phá hủy
Riêng tại cảng Manila, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 20 xe, 10 mẫu xe khác lại tại các cảng thuộc thành phố Davao và Cebu cũng chung số phận. Trong số đó có một mẫu xe thể thao cổ điển Corvette Stingray, cùng với nhiều xe sang khác thuộc các thương hiệu BMW, Jaguar, Audi, Mercedes và Lexus.
Theo báo Philstar của Philippines trong số các ô tô nhập lậu bị Cục Hải quan thu giữ có một chiếc siêu xe McLaren trị giá 258.000 USD. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào xác thực về việc chiếc xe này có bị đem đi phá hủy hay không.
Trong năm 2017, thị trường Philippines tiêu thụ 425.673 xe ô tô, xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và được đánh giá là thị trường ô tô còn nhiều tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên, hoạt động buôn lâu ô tô nhập khẩu vào quốc gia này cũng đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.