Porsche phải trả tiền mua kính mát cho khách hàng

16/08/2017 06:08 GMT+7

Một vụ kiện lạ đời xảy ra tại Mỹ khiến hãng xe Porsche bắt buộc phải trả tiền mua kính mát cho khách hàng mua bất cứ mẫu xe nào của Porsche phiên bản từ năm 2007-2016.

Sau phán quyết tại tòa án, Porsche đồng ý chi trả chi phí mua kính mát cho các chủ sở hữu các mẫu xe của hãng bán ra từ năm 2007 - 2016 của hãng. Tuy nhiên, vẫn giới hạn ở những mẫu xe có màu bảng táp lô như: Luxor Beige, Sand Beige, Cognac, Platinum Grey và Natural Brown bởi những màu này có thể gây chói mắt cho tài xế.
Có thể coi đây là vụ kiện tập thể tầm cỡ nhằm giành lại quyền lợi cho khách hàng. Những người khởi kiện cho rằng, một loạt những mẫu xe của Porsche có bảng điều khiển quá bắt sáng gây chói mắt ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe.
Một số màu bảng táp lô Porsche bị tố cao gây chói mắt cho tài xế
Về phía hãng, sau những cáo buộc của tòa, Porsche đồng ý sẽ bồi thường cho các trường hợp trên số tiền từ 50-175 USD đối với đơn khiếu nại nộp trước 21.9.2017. Số tiền này được tính toán đủ để khách hàng độ lại xe giảm chói do phản xạ ánh sáng hay mua thêm kính mát dự phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.