Range Rover Fifty - xe hiếm 50 năm mới có

Gia Linh
Gia Linh
07/07/2020 14:36 GMT+7

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt dòng xe SUV hạng sang Range Rover, Land Rover tung ra phiên bản đặc biệt của mẫu xe này mang tên Range Rover Fifty.

Mẫu SUV hạng sang nguyên bản Range Rover đã tạo nên một phân khúc thị trường mới cho riêng mình kể từ ngày 17.6.1970 và tiếp nối sau đó 5 thập kỷ, Range Rover từ một mẫu xe đã phát triển để trở thành một gia đình các mẫu xe sang trọng có khả năng vận hành vượt trội.
Trải qua 50 năm lịch sử, Range Rover đã đạt nhiều thành tựu đầu tiên trên thế giới. Đây là mẫu SUV đầu tiên có hệ thống truyền động 4 bánh toàn thời gian tại thời điểm ra mắt và vào năm 1989 là mẫu xe truyền động 4 bánh đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
Sau đó vào năm 1992, Rang Rover tiếp tục trở thành mẫu xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử (ETC) và hệ thống treo khí nén tự động - đem lại cảm giác lái tinh tế mà Range Rover vốn đã rất nổi tiếng, cả trên đường trường và đường địa hình.

Range Rover Fifty trang bị nhiều chi tiết đặc biệt hơn nguyên bản

Vào năm 2012, Range Rover thế hệ mới nhất đã trở thành mẫu SUV đầu tiên trên thế giới có cấu trúc khung nhẹ hoàn toàn bằng nhôm, giúp mẫu xe này trở nên mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả hơn trong vận hành.
Không chỉ vậy, Range Rover đã vượt qua thử thách địa hình nổi tiếng Darien Gap và là mẫu xe đầu tiên từng trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) và thậm chí đã giành chiến thắng trong đường đua Paris-Dakar tới 2 lần.
Với nắp ca-pô vỏ sò, mái nổi dấu ấn đặc trưng, cửa sau riêng biệt, kèm theo khe hút gió và tấm chắn bùn phía trước mang tiếng nói thương hiệu, Range Rover ngày nay vẫn sở hữu những đường nét thừa kế được yêu thích trên mẫu xe nguyên bản năm 1970.
Để kỷ niệm 50 năm phát triển của một biểu tượng ngành xe hơi, phiên bản đặc biệt Range Rover Fifty sẽ sản xuất giới hạn 1.970 chiếc trên toàn cầu, để ghi nhận năm mà mẫu Range Rover nguyên bản trình làng.

Khoang nội thất Range Rover Fifty đầu tư sang trọng hơn bản thường

Được xây dựng trên phiên bản Autobiography, Range Rover Fifty có một số điểm nhấn bên ngoài độc quyền trong màu sơn Auric Atlas cũng như thiết kế mâm xe kích thước 22 inch độc đáo. Huy hiệu “Fifty” do Giáo sư Gerry McGitas OBE, Giám đốc Sáng tạo của Land Rover thiết kế riêng, sẽ xuất hiện tinh tế trên ngoại thất và xuyên suốt nội thất trên miếng huy hiệu độc đáo với ký hiệu "1 of 1970" ở bảng điều khiển trung tâm, tựa đầu, táp-lô và ốp bậc cửa.
Phiên bản đặc biệt Range Rover Fifty sẽ có tuỳ chọn thiết kế thân xe tiêu chuẩn và trục cơ sở dài dành cho khách hàng, kèm theo tùy chọn từ 4 màu ngoại thất được chăm sóc tinh xảo: màu ghi Carpathian, màu đỏ Rosello, màu Aruba và đen Santorini.
Với số lượng giới hạn, Trung tâm Chế tạo Phiên bản đặc biệt của Land Rover sẽ đem lại cho phiên bản đặc biệt Range Rover Fifty thêm tùy chọn 3 loại sơn ngoại thất, được tái tạo từ di sản bảng màu sơn Range Rover nguyên bản năm 1970: màu xanh Tuscan, màu vàng Bahama và màu trắng Davos. Bên cạnh đó, một loạt các tùy chọn hệ truyền động sẽ có sẵn; các tùy chọn động cơ xăng, dầu diesel và thậm chí là phiên bản hybrid P400e.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.