Rolls-Royce đạt kỷ lục doanh số năm 2019

Gia Linh
Gia Linh
14/01/2020 11:41 GMT+7

5.152 xe là doanh số của Rolls-Royce vào năm 2019 vừa qua. Đây là con số kỷ lục đối với hãng xe siêu sang sau 116 năm tồn tại.

Hãng xe Rolls-Royce cũng đồng thời xác nhận ngừng sản xuất Ghost và lên lịch ra mắt mẫu sedan siêu sang hoàn toàn mới trong năm 2020.
Các hãng xe luôn muốn thúc đẩy doanh số càng nhiều càng tốt nhưng đối với hãng xe siêu sang điều này không quan trọng. Dù vậy, năm 2019 vẫn được xem là một năm thành công đối với Rolls-Royce. Hãng này đã chính thức đạt mức doanh số kỷ lục 5.152 xe, tăng 25% so với năm 2018 (tương đương 1.045 xe).
Doanh số này đến từ 135 đại lý trên 50 quốc gia trên toàn cầu. Trong đó, Mỹ là thị trường lớn nhất của Rolls-Royce, theo sau là Trung Quốc và châu Âu. Những thị trường khác cũng đem đến doanh số lớn cho hãng xe Anh là Nga, Qatar, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.
CEO Rolls-Royce - Torsten Muller-Otvos cho biết, thành công này đến từ sự ra mắt của mẫu SUV siêu sang Cullinan. Dự kiến vào năm 2020, vị thế của Cullinan tiếp tục được khẳng định và còn làm hài lòng nhiều khách hàng hơn nữa. Như thường lệ, hãng xe Anh quốc cũng chia sẻ về tâm huyết với việc đem lại chất lượng cho khách hàng, những sản phẩm tinh xảo nhất từ các nghệ nhân Goodwood.
Rolls-Royce liên tục giới thiệu các phiên bản đặc biệt trong năm 2019 nhằm thu hút nhiều đối tượng khách hàng
Ngoài ra, Rolls-Royce sẽ ngừng sản xuất Ghost sau 10 năm ra mắt. Thông tin này đã được hãng xác nhận hồi triển lãm ô tô cổ điển NEC tại Vương quốc Anh. Sự kết thúc của dòng xe Ghost cũng không gây ngạc nhiên với tuổi thọ của dòng xe này.
Ra mắt lần đầu tại Triển lãm ô tô Frankfurt 2009, Rolls-Royce Ghost lập tức gây ấn tượng khi kết hợp kiểu dáng cổ điển của Rolls-Royce và sự sang trọng đi kèm mức giá "phải chăng". Định vị của chiếc xe này dành cho những đối tượng khách hàng trẻ tuổi và thích cá nhân hóa.
Tuy nhiên, người dùng sẽ không "tiếc thương" quá lâu trước sự ra đi của Ghost. Bởi mẫu sedan hạng sang kế thừa Ghost sẽ vô cùng đặc biệt.
Mẫu xe mới sẽ được Rolls-Royce tiết lộ chi tiết vào mùa hè năm nay, mở bán vào quý IV năm 2020. Đây hứa hẹn sẽ lại là một siêu phẩm nữa trong thế giới xe sang. Bởi dòng xe hoàn toàn mới này đã được Rolls-Royce bí mật nghiên cứu và phát triển trong 5 năm qua. Nếu như Ghost được lấy nền tảng từ mẫu BMW 7-Series thì mẫu xe mới sẽ sử dụng nền tảng Architecture of Luxury độc quyền của Rolls-Royce. Chắc chắn hệ thống dẫn động 4 bánh vẫn sẽ được sử dụng trên mẫu xe này. Dù vậy, hãng vẫn bỏ ngỏ khả năng sử dụng động cơ V12 6.75 lít tăng áp kép.
Tên gọi của xe chưa được tiết lộ, nhưng dự đoán sẽ tương đương với tên "Ghost" và cùng phong cách đặc tên của hãng xe Anh quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.