Siêu xe McLaren F1 22 tuổi có giá hơn 350 tỉ đồng

27/08/2017 06:00 GMT+7

Một tín đồ đam mê siêu xe tại Mỹ vừa bỏ ra 15,6 triệu USD (khoảng 354 tỉ đồng) để sở hữu chiếc McLaren F1 đã bước sang tuổi 22 trong trong cuộc đấu giá tại Monterey, Mỹ.

McLaren chỉ sản xuất đúng 64 chiếc F1, nhưng chỉ có 7 chiếc trong số này từng được nhập khẩu vào thị trường Mỹ do gặp phải một số rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật. Chiếc siêu xe McLaren F1 vừa được bán đấu giá là chiếc thứ 37 mang số hiệu #044. Trước khi bán đấu giá, siêu xe này đã được sửa đổi để phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng quy định lưu thông tại Mỹ.
Siêu xe McLaren F1 vẫn giữ nguyên đường nét thiết kế mạnh mẽ, thể thao
Tại thời điểm bán đấu giá, đồng hồ trên chiếc McLaren F1 “22 tuổi” này tạm dừng ở con số 9.600 dặm. Tuy đã tồn tại hơn 2 thập niên, nhưng “sức khỏe” McLaren F1 vẫn được đánh giá cao về khả năng vận hành. Chiếc xe được các chuyên gia từ McLaren và chi nhánh BMW Bắc Mỹ kỳ công chăm chút toàn diện từ nội thất, ngoại thất, cũng như duy trì các chi tiết, cấu hình động cơ sao cho giống nguyên bản.
Đây là chiếc McLaren F1 thứ 37 trong tổng số 64 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới
Xe vẫn giữ nguyên màu sơn bạc nguyên bản Base Silver, màu sắc này càng sáng chói hơn khi xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nội thất đậm chất thể thao với 2 tông màu chủ đạo đen kết hợp xám. Các chi tiết nội thất được bọc da Connolly .
Trong gần 10 năm nay, giá trị của những chiếc F1 được đẩy lên rất cao. Vào năm 2010, một chiếc McLaren F1 đã được bán với giá 8,47 triệu USD tại Lễ hội Pebble Beach, nhưng chỉ sau 2 năm, trong một sự kiện đấu giá khác, một trong hai chiếc McLaren F1 có giá lên tới 13,75 triệu USD.
 Xem thêm hình ảnh siêu xe McLaren F1 mang số hiệu #044:
 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.