Siêu xe sáu bánh đầu tiên lăn bánh

30/12/2012 20:21 GMT+7

Ra đời từ năm 2004, siêu xe sáu bánh đầu tiên trên thế giới Covini C6W vẫn ở dạng concept, và nay “giấc mơ lạ” này sắp trở thành hiện thực khi siêu xe này xuất hiện trở lại trên đường thử.

Ra đời từ năm 2004, siêu xe sáu bánh đầu tiên trên thế giới Covini C6W vẫn ở dạng concept, và nay “giấc mơ lạ” này sắp trở thành hiện thực khi siêu xe này xuất hiện trở lại trên đường thử.

Siêu xe sáu bánh đầu tiên lăn bánh
C6W được đưa vào nhà máy sản xuất thương mại sớm hơn rất nhiều so với dự định được công bố ngày đầu ra mắt, phải chờ cho tới 30 năm sau

Siêu xe Covini Six Wheeler được thiết kế phần kỹ thuật dựa trên mẫu xe đua Tyrell P34 đời 1976, được bổ sung thêm 2 bánh nhỏ hơn ở phía trước hỗ trợ nhiều trong quá trình xe vận hành.

Feruccico Covini, nhà sáng lập ra thương hiệu Conini giải thích về những tính năng mà cặp bánh nhỏ được bổ sung đem lại cho siêu xe này, như giảm nguy cơ tai nạn khi lốp bị xì, hay trong địa hình trơn trượt. Hệ thống phanh hoạt động tốt hơn, mang lại cảm giác lái mượt mà hơn, hạn chế tác động trước khi xảy ra va chạm.

Trên thực tế, C6W được trình diễn lần đầu tiên vào năm 2004 và phiên bản cách tân lại xuất hiện tại triển lãm Geneva Motor Show 1 năm sau đó với hệ thống bánh mới, nội thất và cấu trúc nóc mới.

Lần mới đây nhất, C6W đã tái xuất trên một đường thử ở Bologna (Italy) đầu tuần vừa qua.

Cung cấp sức mạnh cho siêu xe 6 bánh C6W là bị động cơ V8 4.2 L của Audi, cho công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 331 lb-ft, hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp, tốc độ tối đa đạt 298 km/h.

Hiện Covini đã nhận những đơn đặt hàng đầu tiên, dự kiến sẽ giao cho khách hàng đầu tiên vào giữa năm 2011, chỉ 6 chiếc được xuất xưởng. Giá bán chưa được hãng tiết lộ.

Theo Gia BảoTuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.