Tháng 6, thị trường ô tô Việt tiêu thụ 11.884 xe

10/07/2014 10:35 GMT+7

Dù doanh số bán xe của toàn thị trường thấp hơn tháng trước khoảng 2%, nhưng lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 6.2014 vẫn xấp xỉ cán mốc 12.000 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh số bán xe của toàn thị trường thấp hơn tháng trước khoảng 2%, nhưng lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 6.2014 vẫn xấp xỉ cán mốc 12.000 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 6, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ hơn 11.884 xe, giảm 2% so với tháng trước đây, trong đó có 7.407 xe du lịch, xe đa dụng và 4.477 xe tải. Mặc dù chưa thể lặp lại được thành tích ấn tượng như trong tháng 5.2014, nhưng sức mua của thị trường vẫn góp phần giúp doanh số bán xe của toàn ngành trong tháng 6.2014 tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ 15 liên tiếp ghi nhận mức tăng của lượng xe bán ra trong toàn ngành.


Trường Hải (phân phối Kia, Mazda) tiếp tục dẫn đầu với 3.489 xe bán ra trong tháng 6, chiếm 32,1% thị phần

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước tiêu thụ được 54.986 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xe lắp ráp trong nước bán ra tăng 24%, đạt 16.298 xe, trong khi xe nhập khẩu tăng 60% so với cùng kì năm ngoái. 

Dự báo thị trường ô tô trong nước những tháng tới sẽ tiếp tục sôi động, VAMA đã đưa ra những đánh giá lạc quan hơn về triển vọng của thị trường ô tô Việt Nam trong năm nay. Điều này hoàn toàn có cơ sở, khi chỉ tính riêng một số mẫu xe như Toyota Vios (ra mắt vào tháng 1.2014), Ford EcoSport (xuất xưởng tháng 7.2014)… đã rơi vào tình trạng “cháy” hàng.

 
Toyota vẫn chưa thể lấy lại ngôi vương, khi chỉ bán được 3.423 xe, chiếm 31,5% thị phần 

Xét theo phương diện các nhà sản xuất ô tô thuộc VAMA, Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu với 3.489 xe bán ra trong tháng 6, chiếm 32,1% thị phần của toàn ngành và tăng 48% so với cùng kỳ. Toyota vẫn chưa thể lấy lại ngôi vương, khi chỉ bán được 3.423 xe, chiếm 31,5% thị phần. Ford sau thành tích bán hàng ấn tượng trong tháng 6 đã tiếp tục cũng cố vững chắc vị trí thứ 3 với doanh số 972 xe. Xếp ngay sau hãng xe Mỹ là Honda Việt Nam với doanh số 507 xe.

Như vậy, so với năm ngoái, kết thúc 6 tháng đầu năm 2014, ngôi vương của thị trường xe hơi Việt Nam đã đổi chủ, khi Trường Hải với tổng doanh số 17.851 xe bán ra đã vượt mặt Toyota chỉ bán được 16.653 xe trong 6 tháng đầu năm 2014.

Với những chính sách nhằm ổn định kinh tế từ Chính phủ, VAMA đưa ra dự báo dung lượng xe bán ra trên thị trường 6 tháng cuối năm sẽ tăng khoảng 11% so với 6 tháng đầu năm 2014. Tất cả sẽ góp phần giúp doanh số toàn ngành trong năm 2014 có thể đạt 130.000 xe, tăng 18% so với năm 2013.

Trần Hoàng
Ảnh: Thái Nguyễn

>> THACO dẫn đầu tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014 với doanh số 10.794 xe
>> Khởi sắc thị trường ô tô tháng 3: Thaco lại vươn lên vị trí dẫn đầu trong VAMA
>> Thị trường ô tô khởi sắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.