Tháng 7, doanh số Toyota Việt Nam tăng vọt

12/08/2014 05:35 GMT+7

Sau nhiều tháng liền để Thaco vượt mặt, Toyota đang quyết tâm đòi lại ngôi vương trên thị trường ô tô Việt Nam, khi đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7.2014 với doanh số 3.759 xe.

Sau nhiều tháng liền để Thaco vượt mặt, Toyota đang quyết tâm đòi lại ngôi vương trên thị trường ô tô Việt Nam, khi đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7.2014 với doanh số 3.759 xe.

Sự xuất hiện của Yaris phiên bản 2014 cộng với “sức nóng” mà Vios thế hệ đột phá tạo ra trên thị trường kể từ ngày ra mắt đến nay… đã góp phần tạo nên thành công cho Toyota Việt Nam trong tháng 7.2014.

So với tháng trước, doanh số của Toyota Việt Nam đã tăng lên 336 xe. Đây được xem là mức tăng cao nhất tính từ đầu năm đến nay của hãng xe Nhật. Như vậy, tính chung quy trong 7 tháng đầu năm 2014, tổng doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam đạt 20.412 xe, tăng 14% (2.524 xe) so với cùng kỳ năm 2013.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng của Toyota, bởi trong khi thị trường có dấu hiệu giảm nhẹ trong tháng 6, các thương hiệu khác đang “loay hoay” tìm mọi cách kích cầu nhằm đẩy mạnh doanh số cho tháng 7,  thì Toyota lại tạo ra bước tiến rất ấn tượng.  

 
Toyota Vios 2014 đang tạo ra những kỷ lục trên thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh: TMV

Không ai khác, Vios 2014 chính là cái tên đóng góp lớn vào thành công của Toyota. Trong tháng 7, mẫu xe này tiếp tục đạt doanh số bán kỷ lục với 1.101 xe, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 41% so với tháng trước đó. 

Innova cũng đạt mức tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, với 600 xe được giao tới tay khách hàng. Bên cạnh đó, Fortuner cũng đóng góp một phần lớn vào sự tăng trưởng chung của phân khúc xe thương mại này với 704 xe. Đây đều là những mẫu xe luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

Đối với các mẫu xe do TMV nhập khẩu và phân phối (CBU), mẫu xe Yaris 2014 tiếp tục bứt phá với doanh số bán đạt 298 xe, tăng 40% (85 xe) so với tháng trước đó. Các mẫu xe khác của Toyota như Hilux và Hiace cũng đạt được mức tăng lần lượt 229% với 125 xe và 128% với 57 xe so với cùng kỳ năm ngoái. 

Với những con số tăng trưởng kể trên, rất có thể Toyota sẽ vượt qua Thaco để trở lại ngôi vương ngay trong tháng 7.2014.

Trần Hoàng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.